Sau kết cục bẽ bàng tại VCK U23 Châu Á của Thái Lan, HLV Zoran Jankovic tuyên bố từ chức

Đúng như dự đoán, cuối cùng HLV Zoran Jankovic đã phải tuyên bố từ chức trong nỗi thất vọng lớn sau thành tích bết bát ở VCK U23 châu Á.

Một số tờ báo xứ Chùa Tháp như Sport.mthai, Siamsport vừa đăng tải thông tin HLV Zoran Jankovic chính thức từ chức sau quãng thời gian chỉ khoảng nửa năm giữ chiếc ghế thuyền trưởng U23 nước này.

Trong tâm trạng thất vọng, nhà cầm quân gốc Bulgary phát biểu: “Tôi xin gửi lời cảm ơn LĐBĐ Thái Lan vì đã trao cho tôi cơ hội được dẫn dắt đội tuyển U23. Đó là lần đầu tiên tôi được dẫn dắt một cấp độ đội tuyển và điều đó vô cùng ý nghĩa đối với tôi.

Tôi cũng muốn cảm ơn các cầu thủ và những thành viên trong ban huấn luyện – những người đã sát cánh cùng tôi và cả người hâm mộ bóng đá ở đất nước Thái Lan.

Nhưng, đã đến lúc tôi phải ra đi để trao lại chiếc ghế nóng cho một người khác. Thật khó khăn để đưa ra quyết định này nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của mình. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội để gặp gỡ và làm việc với các cộng sự cùng những cầu thủ thêm một lần nữa.

Như các bạn đã biết, U23 Thái Lan đang hướng tới sự phát triển mạnh mẽ để có thể chinh phục những đấu trường lớn. Lúc này, đội tuyển cần vượt qua thất bại để tiến lên phía trước. Tôi rất vinh dự khi được dẫn dắt đội tuyển và một lần nữa, tôi muốn cảm ơn họ vì quãng thời gian gắn bó vừa qua“.

HLV Jankovic đã chính thức từ chức sau thất bại ở VCK U23 châu Á.

Sau những trải lòng của HLV Jankovic, đại diện của LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng ra thông báo: “FAT muốn cảm ơn những cống hiến của HLV Jankovic trong thời gian qua.

Đây thực sự là một quyết định khó khăn với ông ấy nhưng chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm của mình, ông ấy sẽ nhận được sự chào đón của nhiều CLB. Chúng tôi muốn gửi lời chúc may mắn tới Jankovic. Hy vọng ông ây sẽ có được thành công trong tương lai“.

HLV Zoran Jankovic được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Thái Lan từ tháng 5/2017. Mặc dù từng lạc quan cho rằng “Voi chiến” đủ tức tiến sâu tại VCK U23 châu Á 2018, thậm chí có thể cạnh tranh chức vô địch. Song, ông và các học trò lại trải qua thành tích đáng thất vọng khi để thua cả 3 trận và phải trở thành đội tuyển bị loại sớm nhất trên đất Trung Quốc.

Hiện tại, cũng giống như Việt Nam thì mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2018 mà U23 Thái Lan đang hướng tới chính là đấu trường Asiad. Nhiều khả năng trước mắt, trợ lý Worrawoot Srimaka (từng dẫn dắt U22 Thái Lan vô địch SEA Games 29) sẽ được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ở tuyển U23, trước khi FAT tìm kiếm được một gương mặt mới thay thế.

Bài liên quan