Sau khi “lên đỉnh” lần thứ 3 liên tiếp tại Champions League, Bale và Ronaldo úp mở rời Real khiến NHM hoang mang

Bộ đôi tiền đạo của Real Madrid khiến người hâm mộ hoang mang với những phát ngôn ám chỉ ngày rời sân Bernabeu đã đến gần.

Sắm vai người hùng với cú đúp giúp Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch Champions League nhưng Gareth Bale lại không tỏ ra quá vui mừng. Thay vào đó, anh khiến người hâm mộ Real lo lâu với phát ngôn bóng gió việc chia tay sân Bernabeu: “Tôi muốn ra sân thường xuyên từ tuần này qua tuần khác nhưng điều này không xảy ra ở mùa giải năm nay. Tôi sẽ ngồi xuống để bàn bạc tương lai của mình với người đại diện”.

Mùa giải vừa qua, Gareth Bale chỉ đá chính 20 lần tại La Liga và 3 lần tại Champions League. Điều này khiến ngôi sao người xứ Wales không thể hài lòng. Trong khi đó, Man Utd vẫn theo dõi từng động thái của Bale và sẵn sàng dùng một khoản tiền lớn để đưa anh trở lại Premier League.

Cả Ronaldo và Bale đều không chắc về tương lai tại Real.

Bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Real phải cạnh tranh gắt gao vị trí chính thức với đồng đội Marco Asensio và Lucas Vazquez.

Không chỉ Bale, ngay đến cả Cristiano Ronaldo cũng có những phát ngôn đầy ẩn ý về tương lai trong buổi lễ ăn mừng chức vô địch: “Tôi sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình trong những ngày tới. Thật tuyệt vì đã được chơi bóng tại Real Madrid”.

Ronaldo lên tiếng về tương lai ngay sau khi xuất hiện tin đồn Real Madrid sẽ chiêu mộ Neymar để thay thế anh. HLV Zinedine Zidane không trực tiếp xác nhận nhưng ông cũng không hoàn toàn phủ nhận thông tin này.

Thắng lợi ở chung kết Champions League 2018 đưa Ronaldo thành cầu thủ giành nhiều cúp nhất kỷ nguyên Champions League (5 lần), Zidane thành HLV vô địch liên tiếp nhiều nhất (3 lần), Gareth Bale cũng đi vào lịch sử với tư cách của cầu thủ dự bị đầu tiên lập cú đúp sau khi vào sân.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan