Sau mùa giải đại thành công, Tottenham sắp bị các đại gia “đập nát” như thế này đây

Như đã biết, Tottenham là đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3 trong mùa giải này. Đó là thành công lớn của gà trống, tuy nhiên họ phải đối mặt với sự xâu xé từ các đội bóng lớn.

MU chiêu mộ Toby Alderweireld giá 40 triệu bảng

Theo Standard, MU tin sẽ chiêu mộ thành công Toby Alderweireld với giá 40 triệu bảng, sau khi Tottenham có kế hoạch bán trung vệ 29 tuổi và thay thế bằng Matthijs de Ligt của Ajax.

Sở dĩ, Tottenham cần bán Alderweireld hè này, bởi trong hợp đồng có điều khoản cho phép hậu vệ Bỉ ra đi với giá 25 triệu bảng vào năm tới.

Một tờ báo lớn tại Anh cho biết MU đã tiến rất gần Toby Alderweireld

Mourinho được cho đã yêu cầu lãnh đạo MU xúc tiến nhanh để có được Alderweireld, khi mà những Chelsea, PSG và Barca cũng quan tâm.

Trong tay Mourinho hiện có 5 trung vệ trong đội hình, gồm Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, Marcos Rojo và Victor Lindelof – mới đến hè qua.

MU giữ sạch lưới 19/38 trận ở Premier League mùa này và chỉ lọt lưới 28 bàn, ít thứ 2 của giải. Tuy nhiên, hàng thủ MU khiến nhà cầm quân người Bồ vẫn chưa thể yên tâm, bởi sự thiếu chắc chắn và nhiều lần được “giải cứu” bởi tài nghệ của thủ thành De Gea.

Abramovich chọn Pochettino thay Conte ngồi “ghế nóng” Chelsea

The Sun cho hay, ông chủ Abramovich nhắm thuyền trưởng Tottenham, Pochettino thay Conte dẫn dắt Chelsea.

Tương lai của HLV Conte ở Stamford Bridge không được đảm bảo, ngay cả khi ông cùng học trò đánh bại MU ở chung kết FA Cup vào ngày 19/5 tới đây.

Chelsea có mùa giải ảm đạm, chỉ đứng hạng 5 Premier League nên không kiếm nổi suất vé dự C1 mùa tới.

Abramovich chọn Pochettino thay Conte

Conte vẫn còn 1 năm hợp đồng với đội bóng áo xanh, nhưng tin đồn ông bị sa thải xuất hiện thậm chí ngay đầu mùa giải.

Ngoài thành tích kém mùa này, Conte còn mâu thuận với bộ máy lãnh đạo Chelsea, liên quan chuyện mua sắm cũng như các quyết định liên quan đội bóng.

Theo nguồn trên, HLV Pochettino nhận thức được sự quan tâm từ Chelsea, nhưng trước tiên sẽ làm việc với Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy để biết chắc kế hoạch tương lai.

Nhà cầm quân này muốn được rót ngân sách 150 triệu bảng để mua sắm hè, tăng cường sức mạnh cho Gà trống. Ông cũng muốn đặt vào tay Harry Kane và Christian Eriksen những bản hợp đồng mới.

Còn về phần Conte, ông tuyên bố sẵn sàng tôn trọng thực hiện hợp đồng. Điều này đồng nghĩa, nếu Chelsea sa thải, sẽ phải bồi thường nguyên lương năm còn lại – 9 triệu bảng cho cựu HLV tuyển Ý.

Real cũng sẽ nhảy vào cuộc giành Harry Kane

Mặc dù Benzema vẫn đang có phong độ ổn định tuy nhiên chừng đó vẫn chưa khiến BLĐ của Real Madrid cảm thấy yên tâm. Việc đội bóng Tây Ban Nha muốn có Harry Kane không phải là điều mới mẻ mà đã xuất hiện từ đầu mùa giải.

Kane từng thổ lộ muốn chơi bóng cạnh Ronaldo

Mới đây tờ Dailymail tiết lộ thông tin chủ tịch Perez của Real đã duyệt chi 80 triệu bảng dành cho việc chiêu mộ chân sút tuyển Anh, người đã ghi tới 30 bàn ở Premier League mùa vừa qua.

Ở chiều ngược lại, Harry Kane cũng đang sẵn sàng đón nhận những thử thách mới với những đội bóng có tầm như Real, và điều quan trọng hơn cả đó là không dưới 1 lần ngôi sao tuyển Anh đã từng thổ lộ muốn trở thành đồng đội của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo.

Đã 2 mùa chuyển nhượng gần nhất Real không mang về bom tấn  nào nên sẽ không có gì bất ngờ nếu Kane là siêu bom tấn mùa hè 2018 của Đội bóng hoàng gia.

Bài liên quan