Sau Rooney, ai sẽ là người tiếp quản băng thủ quân ĐT Anh?

Tiền đạo Harry Kane nhiều khả năng sẽ được BHL ĐT Anh công bố làm thủ quân của Tam sư, thay thế đàn anh Wayne Rooney mới tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.

Trước thời điểm diễn ra trận đấu với Malta ở vòng loại World Cup 2018 cuối tuần này, HLV trưởng ĐT Anh Gareth Southgate cho biết ông muốn trì hoãn việc trao tấm băng đội trưởng cho gương mặt mới nhằm tránh việc mất tập trung.

Tuy nhiên, với việc tiền đạo đội trưởng chính thức Rooney tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế cách đây một tuần, chiến lược gia người Anh nhiều khả năng sẽ phải đẩy nhanh quá trình chỉ định thủ lĩnh mới cho Tam sư. Trong số cầu thủ Anh hiện tại, Gary Cahill, Jordan Henderson và Harry Kane là những ứng cử viên hàng đầu.

Theo tiết lộ của The Mirror, Kane là cái tên nhiều khả năng sẽ được chọn là đội trưởng mới của ĐT Anh trong buổi họp báo trước trận đấu với Malta diễn ra trong ngày hôm nay (31/8).

Kane nhiều khả năng sẽ là thủ lĩnh mới của ĐT Anh thay Rooney

Hồi tháng 6 vừa qua, trong trận đấu với Scotland, HLV Southagate đã trao tấm băng đội trưởng ĐT Anh cho Kane khi Rooney vắng mặt và chân sút của Tottenham đã thể hiện được tố chất của một thủ lĩnh.

“Tôi thấy mình có đủ tố chất làm thủ lĩnh ĐT Anh và sẽ nỗ lực tối đa để hiện thực hóa điều đó. Đúng là tôi mới 23 tuổi, nhưng ĐT Anh lúc này cũng có nhiều cầu thủ trẻ nếu mang ra so sánh với tôi.

Tôi có quan hệ rất tốt với họ, những cầu thủ lớn tuổi hơn và cả vài thành viên Tottenham có mặt ở ĐT Anh. Thực tế ấy giúp chúng tôi gắn kết với nhau không chỉ trong mà cả ngoài sân cỏ.

Nếu ai đó cảm thấy phiền lòng, chúng tôi sẵn sàng chung tay giúp anh ta giải quyết vấn đề”, Kane cho thấy tham vọng trở thành Sư tử đầu đàn hồi cuối mùa giải 2016/17, mùa giải mà anh lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Bài liên quan