Sau tất cả, HLV Hữu Thắng tìm được bến đỗ mới?

Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam bởi thất bại của đội tuyển U22 tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng được cho rằng sẽ trở lại cầm quân tại V.League 2018.

Với thất bại 0-3 trước Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 29, đội tuyển U22 Việt Nam đã phải nói lời chia tay với giấc mộng HCV ở giải đấu này ngay tại vòng bảng. Sau thất bại của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã lên tiếng nhận trách nhiệm và nói lời từ chức vị trí HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam.

HLV Hữu Thắng sẽ trở thành thầy của Công Phượng ở HAGL?

Hiện tại ông thầy người xứ Nghệ đang đoàn tụ cùng với gia đình nhỏ của mình tại quê nhà Nghệ An. Tuy nhiên, theo những thông tin mới được tiết lộ, HLV Hữu Thắng sẽ sớm tái xuất trong thời gian tới. Hiện vị chiến lược gia người xứ Nghệ đang được liên hệ dẫn dắt các đội bóng tại V-League.

Theo đó, những ngày gần đây CLB HAGL của bầu Đức và CLB TPHCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đang được nhắc đến như những bến đỗ tiếp theo của HLV Hữu Thắng thời gian tới. Trong đó, HLV Hữu Thắng được đánh giá sẽ là HLV tiếp theo của đội bóng phố Núi sau khi HAGL liên tục phải chiến đấu trong cuộc chiến trụ hạng dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Sau 19 vòng đấu ở V-League 2017, HAGL đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 20 điểm giành được. Nếu không có sự cải thiện ở những vòng đấu tới, khả năng Công Phượng và các đồng đội phải thi đấu trận Play-off vào cuối mùa giải là rất cao khi khoảng cách với đội đứng áp chót bảng xếp hạng là XSKT Cần Thơ chỉ là 3 điểm mong manh.

Hữu Thắng rất có thể sẽ là HLV của HAGL

Một lý do khác khiến nhiều người cho rằng Hữu Thắng sẽ dẫn dắt HAGL là bởi vị chiến lược gia người xứ Nghệ có mối quan hệ rất thân mật với bầu Đức. Chính ông chủ đội bóng phố Núi cũng là người đã tiến cử HLV Hữu Thắng ngồi vào “ghế nóng” của đội tuyển Việt Nam trong năm 2016 sau khi VFF sa thải HLV Miura. Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, cũng chỉ có bầu Đức lên tiếng bênh vực quyết định sử dụng nhân sự của vị chiến lược gia người xứ Nghệ tại giải đấu.

Theo đánh giá của một bộ phận người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước, dù dẫn dắt CLB nào đi nữa thì đây rõ ràng là một công việc phù hợp với khả năng của cựu HLV đội tuyển Việt Nam. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Hữu Thắng cũng từng rất thành công khi đưa CLB SLNA lên đỉnh V-League năm 2011.

Bài liên quan