Siêu cúp châu Âu có thể diễn ra dưới cái nóng gần 40 độ C

Vì sao trận Siêu cúp châu Âu giữa M.U và Real Madrid lại được tổ chức tại Macedonia – một quốc gia có khí hậu khá khắc nghiệt khi nhiệt độ lên tới 40 độ C?

Màn thư hùng giữa 2 đội bóng có lượng fan hùng hậu nhất hành tinh sẽ diễn ra vào đêm nay (9/8) tại sân National Arena Philip II, thủ đô Skopje, Macedonia. Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, nhiệt độ ở nơi này có thể cán mốc 40 độ C – một điều kiện không thực sự lý tưởng khi M.U sẽ có cuộc đối đầu với West Ham tại vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2017/18 vào cuối tuần này.

Sở dĩ LĐBĐ châu Âu (UEFA) lựa chọn Macedonia vì nó nằm trong chính sách xoay vòng điểm đến. Trước đây, trận Siêu cúp châu Âu được mặc định diễn ra tại Stade Louis II, sân nhà của Monaco. Tuy nhiên, đến năm 2013, UEFA đã quyết định luân phiên địa điểm tổ chức theo từng năm. Năm ngoái, trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Real và Sevilla đã được tổ chức tại sân Lerkendal Stadion, Na Uy.

Trận tranh siêu cúp châu Âu năm nay được tổ chức trên sân Philip II Arena

Đây cũng là lần đầu tiên Macedonia có vinh dự tổ chức một sự kiện lớn như vậy. Sân Philip II Arena có sức chứa 33.460 chỗ ngồi. Nó được nâng cấp năm 2009 và đổi tên. Trước đó, sân này được biết đến với cái tên Gradski Stadion.

Sân Philip II Arena đã từng tổ chức 5 trận đấu ở giải U19 châu Âu 2010 của bóng đá nữ, bao gồm cả trận chung kết khi Pháp đánh bại Anh với tỉ số 2-1. Trận đấu vòng bảng cũng trong khuôn khổ giải này giữa Tây Ban Nha và Macedonia đã thu hút 8.000 người theo dõi, và tới nay con số đó vẫn là kỉ lục của SVĐ này.

Bài liên quan