Siêu đội hình 11 ngôi sao đắt giá nhất làng túc cầu: Neymar vô địch thiên hạ

Barca đã kích nổ thành công “bom tấn” Coutinho với giá 142 triệu bảng. Ngôi sao này là tiền vệ đắt giá nhất thế giới và tô điểm thêm cho siêu đội hình kỷ lục có tổng trị giá gần 1 tỷ bảng.

Vài năm trở lại đây, giá trị cầu thủ không ngừng tăng phi mã. Mở đầu cho chiến dịch “phá giá” này là MU khi chiêu mộ Paul Pogba mùa hè 2016. Thời điểm đó, “Quỷ đỏ” phải móc hầu bao trả Juventus 89 triệu bảng để mua lại cầu thủ mà họ đã để ra đi tự do.

Kỷ lục của Pogba liên tục bị vượt qua

Tuy nhiên, “danh hiệu” cầu thủ đắt giá nhất thế giới của Pogba chỉ tồn tại sau một mùa giải. Mùa hè 2017, PSG đã tạo ra cú áp-phe siêu ngoạn mục để khiến Neymar “bốc hơi” khoản Nou Camp. Dù không trực tiếp trả tiền cho Barca nhưng Neymar tự mua lại hợp đồng với giá 200 triệu bảng (222 triệu euro) giúp siêu sao người Brazil soán ngôi Pogba.

Hiện tại, Neymar vẫn là cầu thủ đắt nhất trong lịch sử bóng đá song cột mốc của Pogba liên tục bị xô đổ. Ngay sau khi mất Neymar, Barca phải gỡ lại danh dự bằng thương vụ Dembele 135,5 triệu bảng. Thế nhưng, tiền đạo trẻ này chưa đủ sức gánh vác hàng công nên đội bóng Catalan một lần nữa phải bạo chi. Mới đây, Barca đã mua thành công Coutinho với giá 142 triệu bảng đồng thời nắm giữ kỷ lục liên quan đến cả 3 thương vụ đình đám nhất lịch sử chuyển nhượng.

Liverpool đã xác định bán Coutinho mùa đông này nên trước đó cũng rất chịu chơi trong thương vụ Van Dijk. Cụ thể, “The Kop” đã biến cầu thủ người Hà Lan thành hậu vệ đắt giá nhất với trị giá 75 triệu bảng, bỏ xa John Stones (47,5 triệu bảng), Walker (50), Mendy (52) cùng của Man City.

Đội hình gồm những “bom tấn” đắt giá nhất ở vị trí của mình

Man City còn giữ một kỷ lục nữa đó là thủ môn đắt nhất. Đầu mùa giải này, HLV Guardiola phải bỏ ra 35 triệu bảng để thuyết phục Benfica nhượng lại Ederson. Hiện tại, thủ thành người Brazil đang xứng đáng đến từng xu và góp công không nhỏ vào thành tích bất bại của Man City tại Premier League.

Real Madrid không thể vắng mặt trong cuộc chơi trên thị trường chuyển nhượng. Hai vị trí còn lại trong đội hình siêu đắt giá này đều thuộc về nhà vô địch châu Âu. Mùa hè 2009, Chủ tịch Perez phá tất cả mọi kỷ lục khi chiêu mộ Gareth Bale 85,3 triệu bảng từ Tottenham. Sau World Cup 2010, Real Madrid đã đưa James Rodriguez về Bernabeu với giá 71 triệu bảng. Đến thời điểm này, dù James đã sa sút và bị đẩy khỏi Real nhưng anh cùng với Pogba và Coutinho là 3 tiền vệ đắt giá nhất hành tinh.

Theo TTVN

Bài liên quan