Siêu tiền đạo Adisak sút bay tấm vé vào chung kết, Thái Lan bị loại “nhục nhã” ngay tại thánh địa Rajamangala

Cú sút phạt đền hỏng ăn của Adisak ở phút 90+5 đã đá bay tấm vé vào chung kết AFF Cup của Thái Lan, Malaysia trở thành đội đầu tiên ghi tên vào chơi trận đấu cuối cùng.

Kết quả hoà không bàn thắng ở trận lượt đi, buộc Thái Lan và Malaysia phải tung hết những quân bài ‘tẩy’ trong trận lượt về tại Rajamangala. Trong đó, đội chủ nhà xuất phát với bộ đôi Adisak Kraisorn và Supachai Jaided chơi cao nhất trên hàng công. Bên kia chiến tuyến tài năng trẻ Safawi Rasid sát cánh cùng Zaquan Adha Radzak.

Với lợi thế sân nhà, ĐT Thái Lan đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận. Theo đó, Kraisorn và các đồng đội liên tục gây ra những tình huống hãm thành nguy hiểm về phía cầu môn Farizal Marlias. Áp lực quá lớn từ đội chủ nhà khiến hàng thủ của Malaysia mắc sai lầm, khi Marlias đẩy bóng đập người Irfan Zakaria bay vào lưới ở phút 21.

Những tưởng nhận bàn thua sớm sẽ khiến đội khách sụp đổ, thế nhưng điều đó khiến họ càng thi đấu càng hay. Chỉ 7 phút sau bàn thua, hậu vệ Syahmi Safari đã tạo nên một sút phẩm sút xa ở phút 28, gỡ đều 1-1 cho Malaysia. Cuối hiệp 1, cả hai đội chơi thận trọng bằng những tình huống ăn miếng trả miếng, tuy nhiên tiền đạo hai bên đều không thể tận dụng cơ hội.

Malaysia xuất sắc giành vé vào chung kết

Bước sang hiệp 2, HLV Tan Cheng Hoe có sự thay đổi về chiến thuật, khi cho ĐT Malaysia chủ động chơi ép sân đội chủ nhà. Tấn công nhiều không có được bàn thắng, đoàn quân của ông Tan đã trả giá đắt khi Pansa Hemviboon đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan ở phút 64. Dù bị dẫn trước, Malaysia vẫn thể hiện tinh thần bất khuất, khi tiếp tục lối chơi tấn công. Thành quả đến với họ khi Talaha toả sáng gỡ đều 2-2, với tình huống dứt điểm cận thành ở phút 71.

Những phút cuối trận, Thái Lan phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng Hemviboon, Thitipan Puangchan và cả Adisak Kraisorn đều không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn. Chung cuộc, Malaysia cầm hoà Thái Lan 2-2 trên sân khách.

Với kết quả này, Malaysia là đội giành vé vào chung kết, nhờ luật bàn thắng sân khách.

 

Đội hình ra sân:

THAILAND: 1. Chatchai Budprom (GK), 4. Chalermpong Kerdkaew (C), 6. Pansa Hemviboon, 8. Thitipan Puangchan, 9. Adisak Kraisorn, 11. Mongkol Tossakrai, 13. Philip Roller, 17. Tanaboon Kesarat, 22. Supachai Jaided, 24. Korrakot Wiriyaudomsiri, 29. Sanrawat Dechmitr.

MALAYSIA: 1. Farizal Marlias (GK); 4. Syahmi Safari, 7. Aidil Zafuan Abd Radzak, 3. Shahrul Saad, 21. Nazirul Naim Che Hashim; 12. Akram Mahinan, 14. Syamer Kutty Abba; 13. Mohamadou Sumareh, 9. Norshahrul Idlan Talaha, 11. Safawi Rasid; 8. Zaquan Adha Abd Radzak (C).

Bài liên quan