Số phận nghiệt ngã của 4 nhà vô địch World Cup ở thế kỷ 21: Italia xuống dốc quá thảm hại so với 12 năm trước

Họ đến giải đấu tiếp theo với tư cách đương kim vô địch nhưng lại thất thểu rời khỏi giải đấu một cách ê chề. Ba trong số 4 nhà vô địch World Cup gần đây đã rời giải từ vòng bảng liệu Đức có thoát được cái “dớp” đen đủi này.

Pháp (bị loại ở vòng bảng)

Đến World Cup 2002 với tư cách ĐKVĐ, Les Blues tràn đầy sinh khí để làm nên kỳ tích bởi trước đó 2 năm họ cũng đã vô địch Euro. Nhưng ngay lập tức họ nhận cái tát khi bị Senegal cho phơi áo 1-0 ở trận mở màn.

Cuối cùng, Zinedine Zidane và đồng đội đã rời khỏi giải đấu mà không có một trận thắng nào thậm chí đau đớn hơn khi dàn tấn công thượng thặng với những Henry, Trezeguet, Zidane không ghi lấy nổi một bàn thắng. Một thảm họ thực sự với đội bóng xứ lục lăng.

Pháp không có nổi một bàn thắng tại World Cup 2002.

Brazil (bị loại ở tứ kết)

Không phải bàn cãi nếu đánh giá Brazil là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2006. Khi đó đoàn quân Selecao sở hữu bộ tứ tấn công siêu đẳng là nỗi khiếp sợ của mọi câu lạc bộ châu Âu với Adriano, Ronaldo, Kaka, Ronaldinho.

Tuy nhiên, không một ai trong số đó tỏa sáng để giúp nhà vô địch World Cup 2002 tiến sâu. Họ bị Pháp loại ở tứ kết một cách bẽ bàng sau khi chỉ vượt qua một loạt các đối thủ yếu hơn ở vòng ngoài như Nhật Bản, Úc hay Ghana.

Dù sở hữu dàn sao siêu đẳng nhưng Brazil chỉ vào đến tứ kết World Cup 2006.

Italia (bị loại ở vòng bảng)

Bốn năm sau khi lên đỉnh thế giới một cách bất ngờ, Italia đến Nam Phi với nhiều kỳ vọng dù đội hình không quá mạnh mẽ. Bởi ai cũng biết sự lỳ lợm của Azzuri và không một ai tin rằng đội bóng này lại phải xách vali về nước từ vòng bảng.

Italia rời World Cup 2010 mà không có lấy một trận thắng.

Ý đã bị Paraguay, New Zealand cầm hòa tức tưởi rồi nhận thất bại muối mặt trước Slovakia ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng và đành xách vali về nước. Đội hình già cỗi và thiếu sự lỳ lợm đã khiến bóng đá Ý ngày càng trượt dốc không phanh dẫn đến năm nay còn không được góp mặt ở World Cup.

Tây Ban Nha (bị loại ở vòng bảng)

Có lẽ thất bại của La Roja chính là thất bại gây “sốc” nhất của các nhà ĐKVĐ World Cup. Trước đó từ 2008-2012, đoàn quân Tây Ban Nha đã thống trị cả thế giới với lối chơi tiki-taka huyền thoại khiến bao đội bóng bất lực.

Tây Ban Nha bất ngờ thất bại thảm hại tại World Cup 2014.

Mặc dù vẫn sở hữu những ngôi sao siêu đẳng như Xavi, Iniesta, Villa, Casillas… nhưng Tây Ban Nha đã thất bại thảm hại trước Hà Lan và Chile trước khi chỉ kịp gỡ gạc danh dự bằng trận thắng trước Úc. Có lẽ người Đức đang cảm thấy e ngại trước cái “dớp” của các nhà ĐKVĐ này. Hy vọng rằng Cỗ xe tăng sẽ không đi vào vết xe đổ trong mùa giải năm nay.

Bài liên quan