Sợ Ronaldo theo chân Zidane, Perez ngay lập tức thách 1 tỷ euro, đòi MU & PSG đổi 2 “báu vật”

Sau khi Zidane bất ngờ nói lời chia tay, Chủ tịch Perez đang làm mọi cách để giữ chân Cristiano Ronaldo trước sự lôi kéo của những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Tháng 6/2017, trong buổi họp báo sau sự kiện tái đắc cử chủ tịch Real, Chủ tịch Perez từng hùng hồn tuyên bố. “Rất nhiều những tin đồn thổi về tương lai Ronaldo, nhưng tôi xin đính chính điều khoản phá vỡ hợp đồng của cậu ấy là 1 tỷ euro.”

Rõ ràng, 1 tỷ euro là một số tiền khổng lồ để thách thức bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Nhưng với cá nhân Ronaldo, đây lại là câu chuyện khác.

Tương lai Ronaldo tiếp tục được làm nóng

Theo tiết lộ từ Marca, khoảng 3 tuần trước trận chung kết với Liverpool, Ronaldo đã thủ thỉ với một số đồng đội thân thiết ở Real về khả năng anh sẽ ra đi. Cùng với đó, sau quyết định đột ngột chia tay đội bóng của Zidane sau 2 năm rưỡi dẫn dắt, Ronaldo hoàn toàn có thể trở thành “quả bom” phát nổ tiếp theo chia tay đội bóng Hoàng gia.

Đây thực tế không phải một kịch bản điên rồ. CR7 đi hay ở chưa biết, nhưng chắc chắn tương lai cầu thủ này sẽ bị ảnh hưởng theo hướng tệ hại hơn.

Ở một diễn biến khác, tờ Diario Gol tiết lộ Real sẽ chơi trò “mèo vờn chuột” với Ronaldo nếu như cầu thủ này đang có suy nghĩ chia tay Los Blancos.

Theo đó, Chủ tịch Perez sẽ tiếp tục sử dụng số tiền phá vỡ hợp đồng 1 tỷ euro để thách thức 2 đội bóng hàng đầu muốn chiêu mộ chân sút người Bồ Đào Nha, đó là PSG và MU.

Nguồn tin này cho hay, Mourinho từng thừa nhận không thể mua lại Ronaldo, nhưng “siêu cò” Jorge Mendes vẫn đang phối hợp cùng MU và “Người đặc biệt” âm thầm kích hoạt một điều khoản trị giá 150 đến 200 triệu euro. Dự kiến, MU sẵn sàng để De Gea (80 triệu euro) hoặc Pogba (105 triệu euro) chuyển đến Bernabeu nếu như Real chịu nhả chân sút 33 tuổi.

Tuy nhiên, Real lại đang hướng sự quan tâm của mình về PSG nhiều hơn. Theo đó, đội bóng Hoàng gia đang rất khao khát sở hữu Neymar và Kylian Mbappe, đây là những mục tiêu Real từng lên kế hoạch mua về nhưng không thành công.

Cặp đôi này khiến PSG từng tiêu tốn số tiền khoảng hơn 400 triệu euro để đưa về sân Công viên các Hoàng tử. Chính bởi vậy, sẽ không dễ để đội bóng nhà giàu nước Pháp chịu đổi 2 chân sút này đổi lấy Cristiano Ronaldo.

Neymar và Mbappe là những mục tiêu của Real

Nhưng hiện tại, PSG đang rất khao khát vô địch Champions League. Nếu như sở hữu Ronaldo – chân sút được mệnh danh “Vua” châu Âu hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ của gã nhà giàu nước Pháp.

Bài liên quan