Sợ thua Việt Nam, bóng đá Thái Lan thực hiện cuộc “đại cải tổ” lớn chưa từng có

Không chỉ HLV Zoran Jankovic mà rất nhiều nhà cầm quân khác ở các đội trẻ của Thái Lan sẽ bị “bay ghế”, sau thất bại của U23 nước này.

Ngày 4/2, tờ Siamsport có bài viết nói về sự thay đổi trong bức tranh của nền bóng đá Đông Nam Á. Đáng chú ý là việc tờ báo này cho rằng giờ đây, Thái Lan không thể tự coi mình là “Ông vua của bóng đá Đông Nam Á” và sẽ chẳng có gì là lạ nếu “Voi chiến” để thua đối thủ ở ASEAN như Malaysia hay Việt Nam.

Tờ báo thể thao hàng đầu xứ Chùa Tháp cho rằng, sau khi U23 Thái Lan thất bại thảm hại ở VCK U23 châu Á, LĐBĐ Thái Lan đã trải qua khá nhiều cuộc họp để phân tích nguyên nhân và tìm ra phương hướng khắc phục.

Cách đây ít ngày, bản thân một quan chức cấp cao của LĐBĐ Thái Lan (FAT) – giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul thẳng thắn cho rằng đã đến lúc bóng đá Thái Lan phải thực hiện cải tổ một cách có hệ thống.

Sau khi HLV Zoran Jankovic (phải) từ chức, sẽ có thêm không ít HLV khác ở Thái Lan bị “bay ghế”.

Ông Laohakul cũng nêu quan điểm giờ đây việc một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á có thể đánh bại Thái Lan là điều hết sức bình thường.

Được biết vào tối qua (3/2), HLV Zoran Jankovic đã chính thức từ chức khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan. Theo Siamsport, FAT đang hướng tới việc “cải tổ” bắt đầu bằng việc dành sự ưu tiên cho một HLV nội thay vì sử dụng thầy ngoại.

Trước mắt, ông Worrawoot Srimaka (HLV từng giúp U22 Thái Lan vô địch SEA Games 29) sẽ tạm quyền thay cho ông Jankovic cho đến khi FAT tìm được một giải pháp phù hợp hơn.

Bóng đá Thái Lan đại cải tổ

Ngoài việc ưu tiên các HLV nội, đáng chú ý chính là việc Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung còn thông báo sẽ thay thế một loạt các HLV trưởng các đội trẻ từ U23 trở xuống, trừ ĐTQG hiện vẫn do HLV giàu kinh nghiệm người Serbia Milovan Rajevac nắm giữ.

Theo Siamsport, trong năm 2018, bóng đá Thái Lan đặt ra rất nhiều mục tiêu quan trọng với các đội tuyển trẻ. Nổi bật là U21 tại Asiad, U19 và U19 tại Asian Championship… Để các đội tuyển trẻ chinh phục thành công, FAT sẽ phải bắt tay ngay vào chặng đường “cải cách” mà nhiệm vụ đầu tiên là phải “thay máu” ở những vị trí dẫn đầu.

Bài liên quan