SỐC: Liverpool “chơi chiêu” Real trước thềm chung kết Champions League, muốn cuỗm đi “máy phá bóng”

Mới đây tờ Don Balon đưa tin, Liverpool đang muốn cuỗm đi “máy phá bóng” của Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Chuyển đến Bernabeu từ năm 2013, Casemiro được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất ở tuyến hai của đội bóng hoàng gia. Tiền vệ 26 tuổi thường xuyên nhận được sự trọng dụng của HLV Zinedine Zidane và tất nhiên là chưa từng khiến ông thầy phải thất vọng khi với sự hiện diện của anh. Với sự bọc lót của Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos luôn được tạo điều kiện tối đa để dâng cao và trở thành những nguồn cấp bóng cho các tiền đạo.

Thế nhưng chẳng những hay ở khâu phòng ngự, cầu thủ người Brazil còn có khả năng tham gia hỗ trợ tấn công khá tốt. Chỉ riêng mùa giải năm nay, anh đã ghi tới 6 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo cho các đồng đội. Chính vì thế, người cũ của Sao Paolo đang nhận được sự chú ý từ phía Liverpool, đối thủ của Kền kền trắng trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 năm nay tại Kiev.

Casemiro đã bỏ túi 6 bàn thắng trong mùa giải năm nay.

Sẽ không có gì khó hiểu khi đội chủ sân Anfield thể hiện sự quan tâm vì Casemiro có đến 2 ưu điểm mà Liverpool mong muốn. Anh là một mẫu tiền vệ thi đấu chắc chắn, một người nói không với những sai lầm ngớ ngẩn và có thể lấp đi mọi khoảng trống ở khu trung tuyến. Bên cạnh đó chấn thương lưng dài hạn của Emre Can, hiện The Kop chỉ còn mỗi Jordan Henderson có thể cáng đáng nhiệm vụ đánh chặn.

Tất nhiên, nếu chỉ có một mình Henderson chắc chắn sẽ không thể hoạt động hiệu quả và giúp Lữ đoàn đỏ thi đấu ổn định trong một thời gian dài. Chưa hết, về trường hợp của Emre, dù cầu thủ này có bình phục chấn thương sớm đi chăng nữa thế nhưng Liverpool chắc chắn vẫn sẽ rơi vào tình trạng “khát tiền vệ” bởi hợp đồng của số 23 sẽ đáo hạn sau khi mùa giải năm nay khép lại và gần như tiền vệ người Đức sẽ không tiếp tục ở lại với đại diện nước Anh.

Casemiro thực sự như một chiếc “máy phá bóng” ở khu trung tuyến.

Trong bối cảnh như vậy, một mẫu cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cũng như sở hữu kỹ năng chơi bóng đẳng cấp như Casemiro chắc chắn sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho Jurgen Klopp, đặc biệt là khi Liverpool cũng sử dụng đội hình 4-3-3 tương tự với Real Madrid – điều này đảm bảo ngôi sao người Brazil sẽ không gặp vấn đề với việc thích nghi.

Tuy nhiên nhìn vào thực tế, có lẽ viễn cảnh cầu thủ người Brazil đầu quân cho Liverpool sẽ không thể xảy ra vì lối chơi Zizou áp dụng cho Madrid được xây dựng dựa trên tầm ảnh hưởng của cầu thủ 26 tuổi. Chính vì thế, chắn chắn sẽ phải rất lâu nữa người ta mới có thể thấy Casemiro rời khỏi thánh địa Santiago de Bernabeu.

Thêm vào đó, với sự xuất hiện của Naby Keita, có lẽ Liverpool cũng sẽ không quá mặn mà với người được xem là một trong những trụ cột trong đội hình nửa trắng thành Madrid.

Bài liên quan