SỐC: Lộ bằng chứng cho thấy Neymar đã đẩy được Cavani “ra đường”

Trong trận thắng 6-1 trên sân Rennes ở vòng 1/32 Cúp QG Pháp, Edinson Cavani bất ngờ không có tên trong danh sách thi đấu và đặc biệt, chiếc áo số 9 của tiền đạo người Uruguay tại PSG đã thuộc về tài năng trẻ Kylian Mbappe.

Rạng sáng ngày 08/01, Paris Saint Germain đã có trận đấu mở đầu năm 2018 bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 trước đội chủ nhà Rennes. Ở trận đấu này, bộ 3 tấn công Neymar, Angel Di Maria và Kylian Mbappe mỗi người đóng góp một cú đúp bàn thắng, trong khi tiền đạo chủ lực Edinson Cavani bất ngờ bị loại khỏi danh sách thi đấu.

Chiếc áo số 9 ở PSG đã thuộc về Mbappe.

Điều đặc biệt hơn nữa, tiền đạo trẻ Kylian Mbappe, người mở tỷ số ở trận này, đã bất ngờ xuất hiện với chiếc áo số 9 vốn thuộc về chân sút người Uruguay (giai đoạn 1 mùa giải Mbappe mặc áo số 29), điều này cho thấy Cavani chắc chắn sẽ chia tay PSG trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này.

Đây là điều được dự báo từ trước, bởi sau vụ tranh cãi với Neymar trên sân cỏ, tưởng chừng đội chủ sân Công viên các hoàng tử đã giải quyết ổn thỏa bằng việc cho 2 cầu thủ này thay nhau đá phạt đền, nhưng rõ ràng cả 2 ngôi sao này đều “bằng mặt chứ không bằng lòng”. Vì vậy mà HLV Unai Emery dù đánh giá rất cao tài năng của Cavani nhưng buộc phải đẩy ngôi sao người Uruguay khỏi PSG theo “lệnh” của cấp trên, hay đúng hơn là để chiều lòng cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Neymar.

Từ khi gia nhập PSG năm 2013, Cavani luôn phải “núp bóng” Zlatan Ibrahimovic trong một thời gian dài cho tới lúc tiền đạo Thụy Điển ra đi thì mùa trước anh mới có cơ hội trở thành chân sút chủ lực của đội bóng để bừng sáng bằng danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 mùa giải 2016/2017. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Neymar, tiền đạo 30 tuổi này thêm một lần nữa phải chịu thân phận của “kẻ thứ 2”.

Mbappe đã sở hữu chiếc áo số 9 của Cavani.

Việc Edinson Cavani ra đi chắc chắn là tổn thất đáng kể với PSG, bởi anh vừa được bầu chọn là Cầu thủ nước ngoài chơi hay nhất ở Ligue 1 trong năm 2017 khi vượt qua đồng đội PSG là Neymar, Marco Verratti và Radamel Falcao (Monaco). Tính riêng trong năm 2017, tiền đạo Uruguay ghi 36 bàn và 6 đường kiến tạo trong 37 trận Ligue 1. Tính trên mọi đấu trường, Cavani đã ghi tổng cộng 25 bàn sau 24 trận cho PSG từ đầu mùa giải này.

Hợp đồng của Cavani với PSG có thời hạn tới năm 2020. Cầu thủ Uruguay thừa nhận là rất yêu thích PSG, muốn được chơi tới hết hợp đồng, thậm chí là kết thúc sự nghiệp ở đây. Cavani ước muốn tìm lại danh hiệu vô địch Ligue 1 cho PSG ở mùa giải hiện tại và sau đó là chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, do mâu thuẫn không thể hòa với Neymar, cựu tiền đạo Napoli không còn lựa chọn nào khác là phải ra đi.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào về việc Cavani rời PSG và điểm đến tiếp theo của chân sút người Uruguay. Rất có thể tiền đạo 30 tuổi này sẽ trở lại khoác áo Napoli để giúp đội bóng đang dẫn đầu Serie A có thể cạnh tranh chức vô địch mùa này.

Theo TTVN

Bài liên quan