SỐC NẶNG: Sa sút phong độ chóng mặt, Công Phượng lại được 2 CLB Tây Ban Nha mời sang thi đấu

Trong buổi họp báo ra mắt kênh France 24 tại Việt Nam vào ngày 23/5 vừa qua, đại diện Tập đoàn France Médias Monde cho biết sẽ phát sóng phóng sự Tiêu điểm mang tên “Việt Nam trên con đường của 1 cường quốc bóng đá châu Á” trên toàn cầu để nói về những thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Theo nội dung của phóng sự, đài France 24 đánh giá rất cao những đóng góp của CLB HAGL, trong đó phần lớn tới từ sự thành công của học viện HAGL-JMG.

Ở phần đầu, HLV Guillaume Graechen liên tục được nhắc đến như nhân tố quan trọng của học viện khi từ bỏ công việc ở Pháp để sang Việt Nam thực hiện chuyến phiêu lưu tìm kiếm và phát triển các tài năng bóng đá.

Thầy Giôm chia sẻ trong phóng sự: “Những cầu thủ này – học viện HAGL JMG – sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Có thể sẽ không hẳn là tất cả nhưng chắc chắn họ sẽ là những cầu thủ xuất sắc”.

Ở đây, chúng tôi chú trọng đến những kỹ năng cơ bản về chiến thuật, kỹ thuật và sự thông minh trong thi đấu. Trước đây ở Việt Nam không có nhiều học viện như thế này nhưng bây giờ thì đã khác”.

Trong quá khứ, học viện JMG từng rất nổi tiếng tại các quốc gia châu Phi và đặc biệt là ở Bờ Biển Ngà khi phát triển và đào tạo nên những cầu thủ nổi tiếng thế giới như anh em Kolo và Yaya Toure, Gervinho hay Kalou.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, học viện HAGL-JMG cũng rất quan tâm đến tình hình học tập văn hoá của các cầu thủ. Chính những giáo viên tại đây cũng tỏ ra rất hài lòng về khả năng học tập của các học trò.

Khi đến trực tiếp học viện bóng đá HAGL-JMG, đài France 24 tỏ ra bất ngờ về cơ sở vật chất tại đây và đánh giá chất lượng của học viện có thể khiến nhiều đội bóng ở châu Âu phải ghen tị.

Tại đây, đoàn phóng sự đã có bài phỏng vấn nhanh với tiền đạo Rimario của HAGL. Tiền đạo này cho biết: “Trước khi tới đây, tôi không biết nhiều về bóng đá Việt Nam và CLB HAGL”.

Tôi đã ậm ừ nói với bản thân rằng: ‘Tại sao lại không thử nhỉ’. Nhưng khi đến đây, tôi rất bất ngờ về cơ sở vật chất. CLB có đầy đủ những yếu tố cần thiết để có thể thành công”.

Trong chuyến đi này, đoàn phóng sự được trực tiếp đến sân Pleiku theo dõi trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội trong khuôn khổ Cúp Quốc gia. Đó là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao cùng sự cuồng nhiệt trên khán đài của người hâm mộ.

Cái tên được đài truyền hình này chú ý nhất là tiền đạo Nguyễn Công Phượng . Đáng chú ý, trong phóng sự của mình, kênh France 24 tiết lộ với kỹ năng chơi bóng được đào tạo kỹ lưỡng, Công Phượng luôn rất mong muốn được chơi bóng ở châu Âu, đặc biệt khi có một số CLB ở Tây Ban Nha đang săn đón.

Với trải nghiệm từng chơi bóng tại Nhật Bản, Công Phượng cho rằng các cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện sự nhanh nhẹn, sức mạnh và cả sự chuyên nghiệp trong thi đấu để theo kịp các đồng nghiệp tại Nhật Bản.

Còn với đội trưởng CLB HAGL Lương Xuân Trường, anh rất tự hào với những gì đã học và được trưởng thành tại học viện HAGL-JMG.

Bài liên quan