Song sát thay nhau nổ súng, Quỷ đỏ “bắn hạ” Thiên nga đen, đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Liverpool

Hai ngôi sao đắt giá trên hàng công của MU ghi bàn giúp Quỷ đỏ dễ dàng đả bại đối thủ với tỷ số 2-0 trên Old Trafford.

MU được dự đoán sẽ thắng dễ trận này và thế trận trong những phút đầu cũng cho thấy điều đó. Phút thứ 5, Sanchez chuyền bóng vào cho Lukaku ở phía trong. Tiền đạo người Bỉ tung cú sút đâp chân hậu vệ đối phương, đi theo quỹ đạo khó vào thẳng khung thành của Swansea.

Sau khi Lukaku ghi bàn thắng đầu tiên, MU vẫn dễ dàng áp đặt thế trận lên đối thủ. Tiền đạo người Bỉ có thêm 1 cơ hội đối mặt nhưng dứt điểm không thành công ở phút thứ 11. Tuy vậy, họ vẫn sớm có bàn thắng thứ 2. Phút 20, từ một tình huống phản công, Lingard chọc khe cho Sanchez băng xuống tung ra cú sút sệt rất mạnh ghi bàn cho MU.

Lukaku ghi bàn thắng mở tỷ số cho MU

Dẫn trước 2-0, MU dễ dàng thi triển các miếng đánh của mình. Trong hiệp 1, có khá nhiều cơ hội được tạo ra. Phút 31, Lingard tự tin đi bóng qua 3 cầu thủ áo trắng nhưng ở tình huống quyết định, tiền vệ người Anh lại đưa bóng đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau đó, anh đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng Lukaku đã bị thổi việt vị trước đó. Hiệp 1 kết thúc với cú sút hụt của Sanchez.

Trong nửa đầu trận đấu, Swansea không một lần uy hiếp được khung thành của đội chủ nhà và sang hiệp 2 họ cũng chẳng khá hơn. Quỷ đỏ đã thi đấu chậm lại, gần như không muốn tấn công nhưng đội khách cũng chẳng thể tìm được mảnh lưới đối phương. Hai cơ hội nguy hiểm nhất của Swansea xuất phát từ lỗi của De Gea và hàng phòng ngự, nhưng thủ môn người Tây Ban Nha cũng đã hóa giải xuất sắc.

Thắng 2-0, MU đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh với 68 điểm.

Đội hình ra sân

MU: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Young, Matic, Pogba, Mata, Lingard, Sanchez, Lukaku

Swansea: Fabianski, Van der Hoorn, Fernandez, Mawson, Naughton, King, Ki Sung Yeung, Clucas, Olsson, Dyer, Andre Ayew.

Bài liên quan