Tam tấu sát thủ của Liverpool: Quá nhanh, quá nguy hiểm

Liverpool chơi kiểu “fast and furious”, quá nhanh và quá nguy hiểm. Cây đinh ba gồm Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah có lẽ là tam tấu lợi hại nhất lịch sử đội bóng Anh.

Cuối thập niên 80, tam tấu John Barnes, Peter Beardsley và John Aldridge đưa Liverpool lên đỉnh cao. Các hàng công thuộc thế hệ cả trước và sau như Ian St John-Roger Hunt, John Toshack-Kevin Keegan hay Kenny Dalglish-Ian Rush cũng không tạo ra cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Trải qua ba thập niên, Liverpool mới lại tìm thấy tam tấu xuất sắc như quá khứ. Tất cả hiện diện trong Sadio Mane, Mohamed Salah và Roberto Firmino. Những bàn thắng của họ khiến CĐV ngất ngây. Thứ bóng đá của Mane, Salah và Firmino chinh phục mọi con tim, ngay cả kẻ khó tính nhất.

Liverpool đang có cây đinh ba rất lợi hại, đã ghi 88 bàn trên mọi đấu trường.

Các tiền đạo với động cơ Turbo

Thời hoàng kim, số bàn thắng của tam tấu Barnes, Beardsley và Aldridge dừng lại ở 64 bàn thắng, mùa 1987-88. Khi đó, con số ấy thật sự rất khủng khiếp. Nhưng Mane, Salah và Firmino có thể làm tốt hơn bậc tiền bối. Mùa giải vẫn chưa kết thúc, song bộ ba này đóng góp đến 88 pha lập công.

Ở Liverpool, tốc độ và sự bùng nổ là lẽ sống, là thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất của họ. Nhìn sang những tên tuổi hàng đầu châu Âu, khó đội bóng nào tìm ra được các tiền đạo gắn động cơ Turbo V6 nơi đôi chân như “The Reds“.

Với Salah, tốc độ của anh không cần phải bàn cãi. Tiền đạo người Ai Cập có chiều cao “khiêm tốn” chỉ 1,75 m, nhưng chạy rất nhanh và rất khéo. Nghiên cứu cho thấy người cao mất nhiều hơn 1/10 giây để nhận dữ liệu qua các giác quan so với người thấp bé. Đó là lý do khiến đa số người thấp chạy nhanh.

Gặp AS Roma, Salah nhiều lần làm khổ hàng thủ đội bóng cũ nhờ sự nhanh nhẹn và những pha nước rút thần tốc. Từ bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đến các pha kiến tạo, tất cả đều có dấu ấn của tốc độ của anh. Tại Liverpool, Salah đứng thứ tư trong danh sách những người chạy nhanh nhất, tốc độ tối đa lên đến 33,19 km/giờ.

Salah là biểu tượng mới của Liverpool, anh đã ghi 43 bàn trên mọi mặt trận.

Salah đơn giản quá tuyệt vời, không chỉ vì 43 bàn thắng ghi được, mà còn bởi phong cách chơi bóng sôi động. Sự xuất sắc của anh trở thành nguồn cảm hứng cho bài hát ở các quán bar tại Merseyside. Nơi đó vang lên: “Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… chạy dọc đường biên… Salah la la la la… Vua Ai Cập“.

Còn Firmino, anh như chàng-trai-luôn-chạy, hệt nhân vật Forrest Gump. Một lần, sau trận thắng Watford 5-0 hồi tháng 3/2018, HLV Juergen Klopp có kể lại câu chuyện rất hài hước. “Roberto rất thích chạy… và theo đuổi đối phương. Nếu tôi bảo anh ta, “Ngừng lại đi”, tiền đạo này vẫn cứ chạy“.

Trên hàng công “The Kop“, Firmino giữ vai trò “số 9“, nhưng là “số 9” lạ thường. Anh không đứng quanh quẩn nơi vùng cấm địa, mà thường có mặt từ giữa sân. Phong cách của cựu sao Hoffenheim là như vậy, một chú ong cần mẫn, sẵn sàng lao vào tranh chấp tay đôi, tắc bóng không khoan nhượng.

Gặp Man City ở tứ kết lượt về Champions League, Salah gỡ hòa 1-1, tuy nhiên công đầu thuộc về Firmino. Anh liên tục áp sát Kevin de Bruyne, trước khi giành lại bóng và thực hiện đường phản công. Ở Liverpool, Salah như “Quái vật” ghi bàn, nhưng Firmino giữ vai trò quan trọng không kém.

Firmino có sự xông xáo và nhiệt tình, anh đã thực hiện 60 cú tắc bóng mùa này. Ngôi sao người Brazil cũng ghi 27 bàn.

Firmino có sự nhiệt tình, khát khao và lối chơi xông xáo. Đừng ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy một số 9 như anh ta cứ lởn vởn nơi khu trung tuyến, đuổi theo đối thủ và tắc bóng“, hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold nói.

Hàng công khủng nhất Champions League

Còn Sadio Mane, giá trị anh mang lại bao gồm sự thông minh, đôi chân thần tốc và khả năng kết nối với Firmino và Salah, tạo ra bộ ba tấn công không thể bị chặn đứng. Liverpool đã không sai khi chi ra 34 triệu bảng để mua anh.

Nhiều lần, Mane còn trở thành nguồn cảm hứng để Alexander-Arnold tiến lên. Trong những buổi tập, hậu vệ trẻ sinh trưởng tại Liverpool rất thích theo kèm Mane và Firmino. Điều này tôi luyện cho chàng trai vùng Merseyside khả năng đối đầu với những cầu thủ tốc độ.

Nhờ đó, khi được đá chính, Alexander-Arnold không hề bị bối rối vì như anh thừa nhận, “đẳng cấp của Mane và Firmino hay Salah còn cao hơn” các đối thủ khác.

Sadio Mane mang đến tốc độ trong lối chơi Liverpool, đồng thời bỏ túi 18 pha lập công.

Không phải Real, Bayern hay Roma, Liverpool là đội có hàng công khủng khiếp nhất ở Champions League mùa giải này. Thống kê không biết nói dối. Sau 11 trận đấu, “The Kop” làm rung mảnh lưới đối phương đến 38 lần, cao hơn Bayern Munich (23 bàn) và Real Madrid (26 bàn).

Trong số những bàn thắng của Liverpool, tam tấu Mane, Firmino và Salah ghi tới 28 pha lập công, tức nhiều hơn Real Madrid, Bayern Munich và cả AS Roma. Điều đáng nói tất cả họ ban đầu bị đánh giá rất thấp, với những mức phí chuyển nhượng rẻ bèo.

Nhưng dưới bàn tay nhào nặn của Juergen Klopp, ông đã làm thay đổi mọi thứ. Để lúc này, Liverpool với tam tấu Mane, Firmino và Salah đã và đang tạo ra những điều kỳ diệu trong bóng đá.

Bài liên quan