Tập luyện cùng U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo xin chào thua học trò

Vị HLV người Hàn Quốc tham gia chơi bóng ma cùng học trò. Tuy nhiên do thể lực không đảm bảo, ông xin thua và dừng cuộc chơi khi không thể tham gia đuổi bóng.

Buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra lúc 9h ngày 12/11, trên sân Khao Kradong (Buriram, Thái Lan). Ban huấn luyện chia đội làm 3 nhóm đá bóng ma thư giãn trước buổi tập. HLV Park Hang-seo hào hứng nhập nhóm chơi cùng các cầu thủ Đình Trọng, A Hoàng, Đức Chinh, Văn Hậu và Xuân Mạnh.

HLV Park Hang-seo từng là cựu tiền vệ của đội tuyển Hàn Quốc từ những năm 1979-1980. Ông thể hiện kỹ thuật xử lý bóng khá khéo léo khi chơi bóng ma cùng các học trò.

Trong một tình huống để bóng ra ngoài vạch gây tranh cãi, A Hoàng không “nể” HLV trưởng, kéo ông Park Hang-seo vào làm “ma” (người đuổi bóng) trong vòng tròn gồm 5-6 học trò.

Ông Park đuổi bóng quyết liệt, không ngại va chạm, nhưng không thể theo kịp với tốc độ và kỹ thuật của nhóm cầu thủ trẻ.

Cuối cùng vị HLV người Hàn Quốc xin chào thua, dừng cuộc chơi vì không đảm bảo thể lực. HLV Park Hang-seo năm nay 58 tuổi (sinh năm 1959). Ông từng khoác áo U23 Hàn Quốc năm 1978 và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc từ năm 1979 đến 1982.

Các học trò thông cảm và đưa HLV Park Hang-seo ra nghỉ để đảm bảo thể lực cho buổi tập chiến thuật sau đó.

Trong bài tập chiến thuật, HLV Hàn Quốc chủ yếu cho các học trò tập triển khai tấn công từ các tình huống bóng cố định (sút phạt, sút phạt góc…).

Tấn công bóng bổng cũng là một trong những bài học trong sáng 11/12 của U23 Việt Nam. Trong buổi tập sáng 11/12, có 3 cầu thủ chấn thương không thể tham gia rèn luyện gồm Trọng Đại, Tiến Dũng và Phan Văn Long.

Cuối buổi tập, HLV Park Hang-seo cho Công Phượng, Quang Hải và Xuân Trường tập dứt điểm từ các tình huống cố định, nhằm chuẩn bị cho chạm trán với U23 Uzbekistan vào 16h ngày 13/12 tới. 17h chiều cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập tiếp theo, vẫn tại SVĐ Khao Kradong.

Bài liên quan