Tây Ban Nha đã chốt xong 10/11 vị trí chính thức cho World Cup 2018: Khổ sở với cái tên cuối cùng vì quá nhiều nhân tài!

Giống như đội tuyển Đức hay Pháp, Tây Ban Nha đang sở hữu rất nhiều tài năng sáng giá. Vì vậy, việc chọn lựa 23 cầu thủ tốt nhất tham dự vòng chung kết World Cup 2018 là điều không dễ dàng với Julen Lopetegui.

Tuy nhiên, Marca cho hay, nhà cầm quân 51 tuổi này đã chốt xong bộ khung cho La Roja ở giải đấu trên đất Nga. Đặc biệt, trong đội hình chính, có 10/11 vị trí đã xác định được chủ nhân (tất nhiên không tính chấn thương và phong độ).

Ở vị trí khung gỗ, De Gea là lựa chọn số 1 của Lopetegui. Đây cũng là thủ thành thể hiện phong độ tốt nhất ở mùa giải 2017/18, hơn hẳn Pepe Reina và Kepa Arrizabalaga.

Hàng hậu vệ của các nhà cựu vô địch ở VCK World Cup 2018 vẫn sẽ là 4 cái tên quen thuộc, bao gồm: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Gerard Pique và Jordi Alba. Đây cũng là lựa chọn tối ưu của La Roja ở vòng chung kết EURO 2016.

Ở hàng công, David Silva, Diego Costa và Isco hiện đang là 3 cái tên được Loptegui đánh giá cao nhất.

Còn ở hàng tiền vệ vệ, Sergio Busquets và Andres Iniesta sẽ chắc suất nếu không gặp vấn đề liên quan tới chấn thương. Vị trí còn lại ở hàng tiền vệ 3 người là điều khiến Lopetegui băn khoăn nhất. Mảnh ghép cuối cùng có thể thuộc về 1 trong 3 cầu thủ là Koke, Thiago Alcantara hay Saul Niguez.

Julen Lopetegui về cơ bản đã định ra được đội hình của Tây Ban Nha ở

Theo Marca, Lopetegui sẽ căn cứ vào phong độ của 3 cầu thủ này ở giai đoạn cuối mùa để chốt đội hình chính thức cho ĐT Tây Ban Nha.

Hai trận giao hữu sắp tới với ĐT Đức (23/3) và Argentina (27/3) sẽ là cơ hội để HLV Lopetegui kiểm nghiệm bộ khung của mình cho VCK World Cup 2018. Ở World Cup 2018, Tây Ban Nha nằm ở bảng B cùng với Bồ Đào Nha, Iran và Morocco. Đội tuyển xứ sở Bò tót sẽ đá trận mở màn gặp Bồ Đào Nha vào ngày 15/6 tại Sochi.

Bài liên quan