Thăng hoa tột đỉnh, Chelsea “giải quyết” gọn gàng Burnley với tỷ số khó tin

Với sự tỏa sáng của các ngôi sao, The Blues “bỏ túi” nhẹ nhàng Burnley ở vòng đấu thứ 10 Premier League 2018/2019.

Đúng như dự đoán ban đầu từ giới chuyên môn, ngôi sao người Bỉ Eden Hazard không thể ra sân trước Burnley bởi chưa hồi phục chấn thương lưng. Thay thế anh là cầu thủ chạy cánh Pedro. Trong khi đó, chân sút Alvaro Morata tiếp tục được HLV Maurizio Sarri tin tưởng ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Với dàn hảo thủ chất lượng cùng lối chơi phối hợp khá nhuần nhuyễn, Chelsea là đội nắm quyền kiểm soát thế trận ở phần lớn thời gian hiệp thi đấu thứ nhất. Lần lượt những Willian, Pedro, Morata có các pha dứt điểm đe dọa khung thành thủ môn Joe Hart.

Morata có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút thứ 22.

Trong khi đó, các học trò của HLV Sean Dyche tổ chức phòng ngự khu vực khá tốt trước Chelsea. Tuy nhiên, sai lầm đáng trách ở khu vực giữa sân ở phút thứ 22 khiến Burnley phải nhận trái đắng. Tiền vệ Ross Barkley có đường chuyền tinh tế để Morata dứt điểm gọn gàng, qua đó có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Sau bàn thắng mở tỉ số, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi chắc chắn ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge gặp tổn thất lực lượng ngoài dự kiến khi ngôi sao Pedro dính phải một chấn thương đáng tiếc. Ruben Loftus-Cheek là sự lựa chọn thay thế cho Perdo từ HLV Sarri.

Barkley thi đấu bùng nổ trước Burnley với 1 pha kiến tạo cùng 1 bàn thắng.

Quãng thời gian còn lại của hiệp 1 chứng kiến sức phản công yếu ớt từ các cầu thủ Burnley. Hai đội rời sân với tỉ số 1-0 nghiêng về The Blues.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ nhà chủ động dâng cao tấn công ngay từ đầu. Mặc dù thế, thành quả chưa kịp đến với Burnley thì ở phút thứ 57 Ross Barkley nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng thành London sau cú sút chìm vô cùng hiểm hóc.

Loftus-Cheek ghi bàn thắng thứ 4 cho Chelsea.

Tiếp đà hưng phấn đó, Willian góp vui ở phút 62 khi có pha đi bóng đột phá bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm trái phá làm bó tay thủ thành Joe Hart.

Sau 3 bàn thua trước Chelsea, Burnley dường như tỏ ra đuối sức và từ bỏ khả năng giành điểm trước đối thủ. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Loftus-Cheek ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho đội nhà sau tình huống dứt điểm quyết đoán của mình.

Với 3 điểm có được trước Burnley, Chelsea tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League 2018/2019 sau Manchester City.

Đội hình ra sân

Burnley (4-4-1-1): Hart, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Cork, Defour, Gudmundsson, Brady, Hendrick, Vokes

Chelsea (4-3-3): Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Barkley, Pedro, Willian, Morata

Tỉ số chung cuộc: Burnley 0-4 Chelsea

Bài liên quan