Thành Lương: “Ngày xưa em thần tượng anh, giờ anh thần tượng lại em nhé Hải ơi!”

Không thể kìm nén cảm xúc, cựu tuyển thủ quốc gia Thành Lương đã chia sẻ như vậy khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại Qatar để vào chung kết VCK U23 châu Á.

Sau 120 phút rượt đuổi tỉ số, U23 Việt Nam và U23 Qatar cầm hòa nhau với tỉ số 2-2, hai đội bước vào loạt penalty cân não để xác định thắng bại. Sau 5 loạt sút, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 4-3, qua đó chính thức lọt vào trận chung kết gặp U23 Uzbekistan, đội thắng Hàn Quốc ở trận bán kết sau đó.

Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại Qatar, Thành Lương đã chia sẻ cảm xúc: “Ngày xưa em thần tượng anh, giờ thì anh thần tượng lại em. Mọi người tự hào về em, Nguyễn Quang Hải”. Thành Lương và Quang Hải chẳng xa lạ gì nhau, cả hai đã nhiều lần sát cánh trong màu áo CLB Hà Nội. Để đạt được thành tích như ngày hôm nay, Quang Hải cũng đã học hỏi không ít từ đàn anh Thành Lương.

Thành Lương bày tỏ sự ngưỡng mộ đến đàn em

 

Cùng chung cảm xúc với Thành Lương, tuyển thủ Sầm Ngọc Đức cũng cho biết anh đã thần tượng Nguyễn Quang Hải.

Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng tỏ ra hạnh phúc trước chiến tích của U23 Việt Nam, anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Tự hào quá Việt Nam ơi!cảm ơn U23 Việt Nam, cảm ơn, 1 tỷ lời cảm ơn đến các em. Chung kết của giải châu Á! Tôi chưa bao giờ dám tin. Cảm ơn U23 Việt Nam đã cho tôi được chứng kiến thời khắc lịch sử này”.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung cũng tự hào về U23 Việt Nam, trên trang cá nhân anh chia sẻ: “Ngả mũ trước các em! Tự hào lắm U23 Việt Nam”.

Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại Qatar, cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam, Lê Công Vinh cũng chia sẻ: “Thắng rồi… xuất sắc quá Việt Nam ơi. Chúc mừng đội tuyển U23 của chúng ta vào chung kết, sau khi xem trận đấu hôm nay tôi khẳng định đây là lứa cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Tôi có niềm tin với lứa cầu thủ này thì bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn”.

Trận chung kết của U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 15h00 ngày 27/1, trong khi trận tranh hạng 3 diễn ra 1 ngày trước đó vào lúc 15h00 ngày 26/1.

Bài liên quan