Thầy Park đích thân chỉ ra lý do ông ưu ái Trọng Hoàng hết mực, anti đọc được có mà tức sôi máu

Trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF chiều qua (4/11), HLV trưởng Park Hang Seo có cuộc gặp mặt với giới truyền thông. Khi được hỏi về việc ai sẽ là người đảm nhận trách nhiệm bên hành lang cánh phải, ông thầy người Hàn không hề muốn giấu giếm mà khẳng định dứt khoát, chắc như đinh đóng cột rằng: ‘Hoàng, tôi chọn Hoàng và sau đó mới là Văn Đức’.

Ảnh Internet

Lý do chính giúp Trọng Hoàng chiếm được trọn vẹn niềm tin của HLV Park Hang Seo nằm ở sự đa năng. Việc tiền vệ người Nghệ An sở hữu bản năng thích nghi đáng kinh ngạc với nhiều vị trí khiến nhiều HLV phải đặc biệt chú ý và đây cũng chính là tố chất ‘độc đáo’ của cầu thủ này.

Ảnh Internet

Ở ĐT Việt Nam hiện tại, có lẽ trừ vị trí thủ môn ra, Trọng Hoàng có thể chơi được tất cả các vị trí trên sân. Thời HLV Calisto, Trọng Hoàng từng có thời điểm lên chơi tiền đạo cắm.

Ảnh Internet

Thời HLV Phan Thanh Hùng, Trọng Hoàng được bố trí đá tiền vệ cánh phải. Đến thời HLV Hữu Thắng, Trọng Hoàng lại xuất hiện với diện mạo của một…tiền vệ trung tâm. Và bây giờ, đến lượt HLV Park Hang Seo kéo anh xuống chơi hậu vệ phải.

Ảnh Internet

Khả năng thích nghi mọi vị trí của Trọng Hoàng chính là điểm mạnh của anh khi cạnh tranh một suất chính thức ở đội tuyển. Yếu tố thích nghi cộng với nền tảng thể lực tuyệt vời là sự định nghĩa hoàn hảo cho biệt danh Hoàng ‘bò’-cái tên thân thương mà các đồng đội đã đặt cho Trọng Hoàng.

Ảnh Internet

Một HLV khó tính như ông Park lại giao hành lang cánh phải cho Trọng Hoàng đủ để NHM thấy rằng, với anh, bất cứ loại nhạc nào anh cũng có thể nhảy.

Ảnh Internet

Nhưng AFF Cup vẫn chưa diễn ra, nhiều người hẳn vẫn đang lo ngại về quyết định có phần mạo hiểm này của chiến lược gia người Hàn. Liệu có phải ông đang muốn ‘phiêu lưu’ với Trọng Hoàng?

Theo ông Park, 3 tiêu chí mà ông dựa vào để tuyển chọn cầu thủ là: Một, phải có năng lực. Hai, phong độ ổn định. Ba, có tư cách, sự nỗ lực, luôn tự coi mình là một thành viên của đội, đá vì đội. Trọng Hoàng đã được chọn vì anh ta làm được điều này, không chỉ dưới thời ông Park mà cả những triều đại của các HLV tiền nhiệm.

Ảnh Internet

Tại sao trong số những cầu thủ được quy hoạch cho hành lang cánh phải gồm Đinh Viết Tú, Phạm Văn Thành, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức và Nguyễn Trọng Hoàng lại rốt cuộc chỉ có Hoàng ‘bò’ và Văn Đức là những người được chọn? Đơn giản bởi họ đã đáp ứng được yêu cầu khắt khe của HLV Park Hang Seo.

Bài liên quan