Thêm một viên ngọc sáng giá của lò PVF lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên nước ngoài

Sau khi HLV U15 Stoke City đặt vấn đề chiêu mộ cầu thủ PVF trong tương lai, đã có thêm một đội bóng nữa muốn chiêu mộ cầu thủ của lò đào tạo này.

Giải đấu tứ hùng giữa U15 PVF với các đội bóng khách mời Stoke City (Anh), Central Coast Mariners (Australia) và Busan I’park (Hàn Quốc) là một cơ hội tốt để các cầu thủ PVF học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng tới những giải đấu lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, vượt qua những kỳ vọng ban đầu, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu khá xuất sắc để lên ngôi vô địch giải đấu. Điều này cũng giúp các cầu thủ trẻ PVF lọt vào tầm ngắm của các đội bóng khách mời.

Thủ môn Gia Phát (chính giữa) của PVF

Sau lời tâm sự muốn có tiền đạo Nguyên Hoàng của HLV đội U15 Stoke City, mới đây tới lượt lãnh đạo đội U15 Central Coast Mariners hy vọng sẽ đưa một cầu thủ PVF sang Úc trong tương lai là thủ môn trẻ Hoàng Gia Phát.

Gia Phát là cầu thủ không chơi một phút nào cho đội PVF ở giải đấu năm nay, tuy nhiên điều đặc biệt là anh lại thi đấu cho U15 Central Coast Mariners theo diện ‘ngoại binh’. Trước đó, đội bóng khách mời này chỉ mang sang Việt Nam một thủ môn duy nhất là Lachlan Maher. Và khi cầu thủ này dính chấn thương trước giờ bóng lăn, đội bóng đến từ Australia phải “nhờ cậy” chủ nhà PVF để mượn thủ môn.

Thủ thành trẻ này là tương lai sáng giá của lò PVF

Thực tế ở trận đấu khoác áo Central Coast Mariners đấu Busan I’park, Gia Phát đã thi đấu khá tròn vai. Chỉ có ít giờ làm quen với các đồng đội mới song cầu thủ PVF đã thi đấu khá hiệu quả và đã nhiều lần làm nản lòng các chân sút bên phía Busan I’park. Theo thống kê, anh đã có 4 lần cản phá cơ hội dứt điểm ăn bàn mười mươi của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc.

Ấn tượng với năng lực của Gia Phát, mới đây lãnh đạo đội bóng Úc, ông Nick Montgomery – người từng có 12 năm liên tục khoác áo Sheffield United trong quá khứ đã không giấu giếm ý đồ sở hữu thủ môn PVF trong tương lai không xa. Ông đã trả lời: “Tôi hy vọng sẽ có cơ hội đưa cậu bé sang Australia” khi được báo giới đề cập tới vấn đề này.

Bài liên quan