Thi đấu xuất sắc, cản phá không tưởng, “thánh” De Gea vẫn tiếp tục bị hắt hủi tại cuộc bầu chọn uy tín

Sau khi không có mặt trong danh sách 15 thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2017 của FIFA, De Gea tiếp tục bị đánh giá thấp trong một cuộc bầu chọn mới đây.

Tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng, mới đây vừa mời một loạt các cựu thủ môn nổi tiếng thế giới như Sepp Maier, Toldo, Canizares… tham gia cuộc bầu chọn những “người gác đền” xuất sắc nhất thời điểm hiện tại.

Và khá bất ngờ khi sau màn trình diễn ấn tượng với 14 pha cản phá xuất thần trước Arsenal, De Gea vẫn bị xếp khá thấp trong danh sách này. Đứng dưới Neuer “toàn năng” của Bayern đã đành, đằng này thủ thành người TBN thậm chí chỉ đứng thứ 7. Ngoài Neuer, xếp trên De Gea còn có Buffon, Courtois, Lloris, Oblak và Navas.

De Gea không có duyên với các cuộc bầu chọn.

So với thời kỳ Van Gaal, “người gác đền” của Man United hiện ít phải trổ tài hơn do Mourinho xây dựng hàng thủ khá chắc chắn.

Tuy nhiên, De Gea vẫn luôn trau dồi không ngừng và ngày càng tiến bộ hơn. Không chỉ về phản xạ, bắt bóng, thủ thành 27 tuổi còn xử lý bằng chân rất mềm mại, tự tin. Trong các trận đấu quan trọng, De Gea luôn thể hiện tâm lý vững vàng.

Vậy nên, việc anh chỉ xếp thứ 7 khiến CĐV Man United nói riêng và nhiều người hâm mộ nói chung không hài lòng.

Với những gì đã thể hiện De Gea xứng đáng là số 1

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn De Gea bị điểm số thấp trong một cuộc bầu chọn. Trước đó tại giải thưởng FIFA 2017, thủ môn người TBN không nhận được 1 phiếu bầu nào ở hạng mục Thủ môn xuất sắc nhất năm và ngậm ngùi nằm ngoài top 15.

De Gea được so sánh với diễn viên phim ‘Ma trận’

Cựu tiền vệ Jamie Redknapp dành lời khen David de Gea sau khi chứng kiến những pha cứu thua xuất sắc của anh trong trận đối đầu Arsenal ở Premier League diễn ra cuối tuần qua.

Jamie Redknapp nhận xét: “David de Gea như diễn viên phim “The Matrix” (Ma trận). Cậu ấy dường như làm giảm tốc độ của trái bóng trước khi thực hiện những pha cản phá”. Cựu tiền vệ người Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ thủ môn MU sau khi theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Arsenal và “Quỷ đỏ” Manchester thuộc vòng 15 Premier League diễn ra trên sân Emirates.

Thủ môn David de Gea được so sánh với diễn viên phim “Ma trận”

Trong ngày thi đấu xuất sắc, David de Gea lập kỷ lục 14 pha cứu thua cho MU. Anh giải nguy cho đội chủ sân Old Trafford trước những tình huống tấn công nguy hiểm của Arsenal. Thủ môn người Tây Ban Nha thể hiện phản xạ tuyệt vời khi đối mặt 2 tiền đạo Alexis Sanchez và Lacazette bên phía đội chủ nhà.

Cựu tiền vệ của Liverpool và Tottenham chia sẻ: “Tôi thừa nhận đánh giá sai lầm về David de Gea khi cậu ấy mới đến Premier League. Ngày đó, De Gea mới 20 tuổi trong bộ áo đấu quá rộng so với thể hình. Tôi cho rằng cậu ấy không thể thành công ở giải Ngoại hạng Anh”.

Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha đã vượt qua những lời chỉ trích. Anh khẳng định tài năng khi được bầu chọn là cầu thủ hay nhất MU tới 3 lần trong 4 năm gần đây. Điều đó cho thấy mức độ đóng góp rất lớn của anh cho “Quỷ đỏ” Manchester.

Ở Premier League mùa này, De Gea hiện là thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất với 9 trận, trong khi hai vị trí tiếp theo thuộc về Petr Cech (Arsenal) và Courtois (Chelsea) cùng có 7 vòng đấu không bị đánh bại.

Cựu tiền vệ Jamie Redknapp phải thừa nhận: “Từ năm 2011, tôi chưa thấy thủ môn nào ở Premier League hay hơn David de Gea”. Sau những gì đã thể hiện, người gác đền của MU xứng đáng nhận lời khen ngợi từ huấn luyện viên Jose Mourinho, đồng đội, đồng nghiệp và giới truyền thông. Và thật đáng ngạc nhiên khi De Gea bị hắt hủi ở rất nhiều cuộc bình chọn uy tín gần đây?

Bài liên quan