Thì ra Văn Lâm có mối quan hệ đặc biệt thế này với đội trưởng Lào, 99% anh sẽ phải dự bị cho Tiến Dũng rồi

Tuyển thủ Thotnilath Sibounhuang hiểu khá rõ về Đặng Văn Lâm, thủ môn của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Thotnilath Sibounhuang đang chơi bóng tại Thái League 3 ở Thái Lan. Hậu vệ sinh năm 1990 có khoảng thời gian dài chơi bóng cho CLB HAGL Attapeu và từng có 3 tháng tập huấn ở Học viện HAGL của bầu Đức.

Đội trưởng Lào bật mí quan hệ bất ngờ với thủ môn Đặng Văn Lâm

Hậu vệ 26 tuổi cho biết anh rất thân với Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam. “Chúng tôi chơi rất thân và khá là hiểu nhau trong quá trình tập huấn và Lâm thi đấu ở Lào năm 2013”, Thotnilath Sibounhuang bật mí.

Thủ môn Đặng Văn Lâm

Khi đó, Đặng Văn Lâm thuộc biên chế của HAGL nhưng được ông bầu Đoàn Nguyên Đức đưa sang Lào cho đội bóng HAGL Attapeu mượn. Từ đó mà cả hai cầu thủ này trở nên thân thiết cho đến tận bây giờ.

Ảnh Internet

Số phận đẩy đưa cầu thủ Thotnilath sang Thái League 3 thi đấu, hiện anh chơi cho CLB Samut Prakan. Còn Văn Lâm sau rất nhiều thử thách đã có thành công.

Thotnilath Sibounhuang

Sau thời gian chơi bóng ở V.League trong màu áo của CLB Hải Phòng, cuối cùng thủ thành sinh ra ở Moscow (Nga) cũng được gọi lên tuyển. Anh được HLV Park Hang-seo đánh giá cao.

Hiện nay, Đặng Văn Lâm là cái tên sáng giá cho suất bắt chính của ĐT Việt Nam ở AFF Cup.

Ảnh Internet

Còn Thotnilath Sibounhuang giờ đã là đội trưởng của tuyển Lào. Anh là một trong số 5 cầu thủ của tuyển Lào chơi bóng chuyên nghiệp ở nước ngoài. Giải bóng đá chuyên nghiệp của Lào chưa phát triển bằng các nước xung quanh, chỉ có 8 đội. Có khá nhiều cầu thủ Lào qua Thái thi đấu vì ngôn ngữ tương đồng.

Thotnilath Sibounhuang

Với mối quan hệ thân thiết của Thotnilath và Đặng Văn Lâm , liệu thầy Park có mạo hiểm để anh bắt chính trận đấu mở màn AFF Cup 2018 giữa Lào và Việt Nam hay không? Hay lại 1 lần nữa Tiến Dũng sẽ thay thế anh trong giờ phút quyết định? Hãy cùng chờ câu trả lời của thầy Park vào lúc 19h30 ngày 8/11 tới đây

 

Bài liên quan