Thiết lập kỷ lục vô địch Wimbledon, Federer vươn lên số 3 thế giới

Chưa đầy một ngày sau khi lần thứ 8 đoạt ngôi vô địch Wimbledon, Roger Federer đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới ATP.

Cụ thể, với tổng số 6.545 điểm, tay vợt huyền thoại người Thụy Sỹ đã qua mặt Novak Djokovic để chiếm vị trí thứ 3. Số điểm của Nole hiện đang có là 6.325.

Top 10 trên bảng xếp hạng ATP

Federer chỉ còn kém số 2 thế giới Rafael Nadal 920 điểm, kém số 1 thế giới Andy Murray 1.205 điểm. Do FedEx nghỉ thi đấu nửa sau mùa giải năm ngoái nên anh sẽ không bị trừ điểm kể cả khi thi đấu không tốt ở các giải còn lại trong năm nay.

Nếu giữ phong độ như hiện nay và đạt thành tốt ở cuối mùa giải năm nay, Federer có thể trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất trong lịch sử lên số 1 thế giới. Người đang giữ kỷ lục này là Andre Agassi (khi 33 tuổi).

Federer đã vô địch Wimbledon lần thứ 8

Hiện tại, trong top 10, Federer cũng là tay vợt nhiều tuổi nhất, và anh sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng 8 tới.

Với chức vô địch tại All England vừa giành được, Federer đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình danh hiệu Grand Slam thứ 19, hơn người đứng thứ 2 là Nadal 4 danh hiệu.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan