Thủ hòa Hy Lạp, Croatia chính thức có vé dự World Cup 2018

Hy Lạp buộc phải xóa bỏ cách biệt 3 bàn mà Croatia đã tạo nên ở trận lượt đi thì mới có thể có cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây quả là nhiệm vụ quá khó khăn khi họ phải đương đầu với một Croatia có dàn hào thủ đẳng cấp hơn hẳn.

Croatia đã giành chiến thắng cách biệt 4-1 trên sân nhà ở trận lượt đi, và ở trận lượt về tại Hy Lạp họ có một nhiệm vụ giữ tỷ số không quá khó khăn để đặt tấm vé tới dự World Cup 2018 tại Nga.

Croatia với dàn hào thủ của mình dễ dàng phong tỏa những mũi nhọn tấn công bên phía Hy Lạp

Đã dẫn trước 3 bàn chỉ sau 50 phút thi đấu ở Zagreb, thầy trò HLV Zlatko Dalic do đó chỉ việc kiềm tỏa các mũi nhọn tấn công của Hy Lạp ở trận lượt về thay vì cuốn vào một thế trận phiêu lưu. Hy Lạp thay tới 6 người trong đội hình xuất phát nhưng hàng công gần như tê liệt không làm nên được trò gì.

Hy Lạp chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích, còn lại đều là những tình huống sút xa trong vô vọng

Những cú sút xa vô hại của các cầu thủ Hy Lạp khiến bầu không khí sôi động ban đầu của các khán đài sớm chuyển thành im lặng. Thủ môn Subasic phải tới phút 41 mới phải làm việc khi vất vả ngăn Zeca đánh đầu ghi bàn, nhưng Ivan Perisic đáp trả ngay cho Croatia với cú sút xa dội cột dọc.

Mitroglou đá chệch cột dọc trước khi trận đấu bước qua ngưỡng 1 tiếng đồng hồ, nhưng Hy Lạp không làm được gì hơn do chuyền bóng quá dở. Phút 79, dự bị Pelkas đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bị bắt việt vị một cách rõ ràng, khiến màn mừng hụt của các khán giả Hy Lạp lập tức bị dập tắt.

Tuy nhiên kết quả hòa là quá đủ để Crotia chính thức giành tấm vé tới Nga

Trong một trận đấu chỉ có 1 cú sút trúng đích, Croatia vẫn có thể hài lòng rời sân do nhiệm vụ đoạt vé đi Nga đã chính thức hoàn thành. Họ tiếp tục sở hữu thành tích bất bại trong các trận đấu playoff World Cup.

Tỷ số trận đấu: Hy Lạp 0 – 0 Croatia.

Tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận: Hy Lạp 1-4 Croatia

Đội hình xuất phát:

Hy Lạp: Karnezis – Retsos, Papasthapoulos, Manolas, Torosidis, Tachtsidis, Tziolis, Bakasetas, Zeca, Christodoulopoulos, Mitroglou.

Croatia: Subasic – Strinic, Vida, Lovren, Vrsaljko, Brozovic, Rakitic, Perisic, Modric, Mandzukic, Kalinic.

Bài liên quan