Thua Sốc “tí hon”, MU tái lập thành tích tệ hại sau gần 30 năm

Tưởng chừng sẽ bỏ túi 3 điểm dễ dàng nhưng “Quỷ đỏ” lại khiến người hâm mộ thất vọng vì trận thua bạc nhược trước CLB mới lên hạng ở mùa giải năm nay.

Trận đấu sớm vòng 37 Premier League, Man Utd hành quân đến SVĐ Falmer với mục tiêu hoàn tất cú hat-trick chiến thắng trước Brighton Albion. Trước đó, “Quỷ đỏ” đã 2 lần đánh bại đội bóng miền Nam nước Anh, một ở vòng 13 Premier League, một ở tứ kết FA Cup.

MU vắng 2 ngôi sao trên hàng công là Romelu Lukaku và Alexis Sanchez nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng vào một chiến thắng của đội bóng con cưng. Lịch sử, thành tích đối đầu, mọi thứ đều đứng về Man Utd.

Nhưng họ lại bất ngờ để thua Brighton với tỷ số 0-1 sau 90 phút bóng lăn. Đây cũng là lần đầu tiên từ mùa 1989/90, “Quỷ đỏ” lập hat-trick thất bại trước các CLB vừa lên hạng trong một mùa giải.

MU để thua 2 trên 3 vòng đấu gần nhất và đều trước các CLB ở nửa dưới bảng xếp hạng (West Brom, Brighton).

Trước đó, thầy trò Mourinho đã để thua Huddersfield 1-2 ở vòng 9, thua Newcastle 0-1 ở vòng 27 và giờ là thất bại với tỷ số tương tự trước Brighton Albion.

Tung vào sân đội hình gồm những ngôi sao chất lượng như Pogba, Mata, Martial và Rashford nhưng MU lại bị đối thủ lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu không có tài năng của De Gea, có lẽ mành lưới của đội khách đã rung lên ngay từ những phút đầu tiên.

Hàng công mờ nhạt, hàng thủ tệ hại, “Quỷ đỏ” để thủng lưới ở đầu hiệp hai sau cú đánh đầu của Pascal Gross. Mourinho cùng học trò đã làm mọi cách để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều lớp của chủ nhà Brighton trong thời gian còn lại.

Sơ đồ chiến thuật, chấm điểm hai đội.

 

Brighton chính thức trụ hạng thành công sau trận thắng MU.

Bài liên quan