Thua tan nát trước Brazil, nhà ĐKVĐ Nam Mỹ Chile cay đắng mất vé World Cup 2018

Thi đấu bạc nhược trước các vũ công Samba, Sanchez và các đồng đội chỉ còn biết tự trách mình khi lỡ hẹn với World Cup.

Hành quân đến sân Brazil, Sanchez cùng đồng đội mang theo quyết tâm giành vé tham dự World Cup. Họ cần ít nhất 1 trận hòa để 99% có mặt trong top 5, trừ trường hợp Paraguay thắng Venezuela với cách biệt 7 bàn trở lên. Nếu kết thúc ở vị trí thứ 5 và đi play-off thì cơ hội của Chile cũng rất cao khi chỉ gặp New Zealand.

Bước vào trận đấu quan trọng, Chile vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2, cặp tiền đạo của họ là Sanchez và Vargas, những người đã thi đấu cùng nhau rất nhiều năm. Bên kia chiến tuyến, dù đã hết mục tiêu nhưng Brazil tung ra sân toàn bộ hảo thủ họ có trong tay như Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho, Casemiro, Dani Alves…

Neymar khuấy đảo hàng thủ Chile

Tung ra sân đội hình trên, rõ ràng Brazil không hề có ý định nương tay với Chile. Với lợi thế sân nhà, Brazil mới chính là đội nắm thế chủ động. Và cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về họ. Phút 16, sau những đường chọc khe thông mình, Neymar có cơ hội đối mặt với thủ môn Bravo. Rất may cho Chile khi thủ môn Man City đã chơi xuất sắc.

Phần còn lại của hiệp một, thế trận tiếp tục diễn ra theo chiều hướng tương tự. Gần như không có cơ hội để Chile ghi bàn. Thống kê chỉ ra rằng, đội khách chỉ kiểm soát bóng 35% và dứt điểm đúng 3 lần về phía khung thành Brazil sau 45 phút đầu tiên. Việc giữ được tỉ số hòa sau hiệp một đã là may mắn cho Chile.

Tuy nhiên, trước sức ép quá lớn của Brazil đầu hiệp hai, Chile đã không thể đứng vững. Chỉ trong vòng 3 phút từ 55-57, họ đã phải nhận liên tiếp 2 bàn thua do công của Paulinho và Gabriel Jesus. Cùng với việc Argentina đang thắng Ecuador và Colombia hòa Peru trong các trận đấu cùng giờ, Chile chính thức rơi xuống vị trí thứ 6, vị trí làm khán giả tại World Cup 2018.

Paulinho mở tỉ số.

May mắn lại đến với Chile, chỉ vài phút sau, tin vui báo về khi Colombia mở tỉ số trước Peru, qua đó Chile vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH. Vậy nhưng, đây là tình thế không hề an toàn cho Sanchez và đồng đội. Chỉ cần Paraguay có được bàn thắng vào lưới Venezuela, Chile sẽ rơi xuống vị trí thứ 6.

Những phút sau đó, Chile tỏ ra bất lực hoàn toàn khi Brazil quá mạnh và khoảng cách để họ an toàn là quá lớn, 2 bàn. Sanchez và đồng đội gần như chỉ còn biết trông chờ vào việc Venezuela giữ sạch mành lưới trước Paraguay.

Thế nhưng, khi Venezuela vẫn đang làm tốt công việc của mình thi bất ngờ Peru trong trận đấu cùng giờ đã xuất sắc có bàn gỡ hòa. Kết quả này đưa họ trở lại vị trí thứ 5 và đẩy Chile xuống thứ 6. Thời gian cho vòng loại Nam Mỹ chỉ còn hơn 10 phút. Số phận Chile đang dần đến hồi kết.

Vài phút sau bàn thắng của Peru, Venezuela bất ngờ vượt lên dẫn trước Paraguay. Tình hình của Chile lúc này rất rõ ràng, họ cần thêm 1 bàn thắng để bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn thắng với Peru, nhưng vượt qua đối thủ về thành tích đối đầu để chiếm lấy vị trí thứ 5.

Gabriel Jesus có 1 cú đúp.

Vậy nhưng, những gì Sanchez và các đồng đội làm được chỉ là nhận thêm bàn thua thứ ba từ chân của Gabriel Jesus và chính thức lỡ hẹn với World Cup 2018. Nhà vô địch Nam Mỹ, Á quân Confeds Cup sẽ làm khán giả tại nước Nga năm sau, một kết quả quá nghiệt ngã nhưng hoàn toàn xứng đáng vớ màn trình diễn tệ hại của Chile

Chung cuộc:

Brazil 3-0 Chile

Ghi bàn: Paulinho 55′; Gabriel Jesus 57′, 90′.

Bài liên quan