Thương vụ mua Công Phượng 70 tỷ đồng và “nước cờ” cao tay của Thai League

Việc đội bóng “nhà giàu” Buriram United của Thai League muốn có Công Phượng với giá lên đến 70 tỷ đồng quả là một điều bất ngờ với bóng đá Việt. Liệu thương vụ này có hoàn toàn như những gì đã thấy?

Ngay sau giải giao hữu M-150 Cup tổ chức ngay trên đất Thái, hàng loạt thông tin được đưa ra rằng sẽ có nhiều cầu thủ U23 Việt Nam lọt vào tầm ngắm của CLB Buriram United để chơi tại Thai League mùa tới.

Đáng chú ý nhất là thông tin về thương vụ 70 tỷ đồng để đưa tiền đạo Công Phượng về chơi cho đội chủ sân I-Mobile. Với doanh thu khổng lồ sau những mùa giải gần đây, việc Buriram United bỏ ra số tiền 70 tỷ đồng để chiêu mộ một cầu thủ là điều quá đỗi bình thường. Thế nhưng đổi lại, xét về chuyên môn, với Công Phượng thì con số này thật sốc.

Sau màn trình diễn chói sáng tại M-150 Cup trên đất Thái, tiền đạo của HAGL lọt vào tầm ngắm của đội bóng “nhà giàu” Buriram United.

Qua trao đổi, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh, cho biết đến thời điểm hiện tại, phía HAGL chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ phía các đối tác Thái Lan về việc chuyển nhượng Công Phượng.

Ông Tấn Anh nói: “Có thể có đội này đội kia quan tâm đến Công Phượng nhưng cho đến giờ, chưa có bên nào đặt vấn đề chính thức với chúng tôi xung quanh hợp đồng của Công Phượng”.

Rõ ràng, nếu thương vụ Công Phượng được Buriram United quan tâm thì mọi thứ đã được xúc tiến ngay lập tức chứ không chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Đó là chưa kể V.League lẫn Thai League đang trong giai đoạn hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới nên việc ổn định lực lượng là điều quan tâm hàng đầu.

Rất nhiều cái tên được đề cập, thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, khi mới chỉ có Samson của CLB Hà Nội cập bến Buriram United.

Thực tế, Công Phượng đã có màn trình diễn khá ấn tượng tại M-150 Cup trên đất Thái, thế nhưng cầu thủ V.League được ĐKVĐ Thai League Buriram United lựa chọn lại là Hoàng Vũ Samson. Thậm chí, họ đã ngay lập tức đưa tiền đạo này về với sân I-Mobile sau khi có thông tin trên.

Rõ ràng, thời gian gần đây, Thai League đang đánh bóng tên tuổi của mình, đây là cái tên được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt vấn đề và quan tâm hơn, khi rầm rộ thông tin những cầu thủ tên tuổi của bóng đá Việt Nam sẽ “đầu quân” cho giải đấu hàng đầu Thái Lan, không chỉ Công Phượng mà còn là Quang Hải, Văn Quyết của Hà Nội.

Thế nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ “tin đồn”, chứ chưa có một bản hợp đồng nào được công bố, trừ thương vụ Samson của CLB Hà Nội.

‘Nếu Công Phượng giá 70 tỷ đồng thì cao gấp 7 lần tuyển thủ Nhật Bản’

Nhà báo Scott McIntyre rất am tường bóng đá Việt Nam, đã theo dõi chuyển động của “Những ngôi sao vàng” (biệt danh tuyển Việt Nam) nhiều năm qua. Theo đó, ký giả này đặc biệt bị thu hút bởi lứa cầu thủ HAGL trong đội. Scott McIntyre cũng rất thích trung phong có lối chơi mang đến sự thú vị cho người xem là Công Phượng.

Khi được đặt hỏi về thông tin giá chuyển nhượng 70 tỷ đồng mà CLB Thái Lan dành cho Công Phượng, Scott McIntyre đưa quan điểm như sau: “Theo tôi, đó là con số khổng lồ. Song, nó nói lên thực tế HAGL đang làm rất tốt công việc đào tạo cầu thủ của mình”.

Nhà báo người Australia phân tích thêm những cầu thủ châu Á gần đây rất “có giá”. Điển hình một trong những tài năng trẻ của Nhật Bản là Yosuke Ideguchi sẽ đến Leeds United trong tháng 1/2018 từ Gamba Osaka với giá chuyển nhượng 750.000 euro.

“Nếu HAGL thu về con số 70 tỷ đồng qua việc bán Công Phượng, tức cao gấp nhiều lần mức phí dành cho một cầu thủ trẻ Nhật Bản như Yosuke Ideguchi, đó chắc chắn là phi vụ trên cả tuyệt vời“, Scott McIntyre trả lời.

Yosuke Ideguchi (trái) có giá chuyển nhượng thua cả Công Phượng?

Yosuke Ideguchi năm nay 21 tuổi, nhỏ hơn Công Phượng 1 tuổi, đã có 10 lần khoác áo tuyển Nhật Bản và ghi được 2 bàn. Tại vòng loại World Cup 2018, tiền vệ trung tâm này là tác giả của một trong hai bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Australia 2-0 (31/8). Ngoài ra, anh từng vô địch giải U23 châu Á năm 2016.

Nói tiếp về khả năng Công Phượng sang Thái Lan, Scott McIntyre tự tin chân sút sinh năm 1995 đủ đẳng cấp tỏa sáng trong môi trường mới. “Công Phượng được trời phú cho kỹ thuật hay nhất Việt Nam. Do đó, không cần hoài nghi nếu anh ta thành công ở Thái Lan“, ký giả Australia cho biết.

Cũng theo Scott McIntyre, Công Phượng với cơ hội sang nước ngoài thi đấu sẽ mang đến cho anh nhiều trải nghiệm, nâng tầm sự nghiệp, nhưng cũng đầy thách thức. Do đó, tiền đạo thuộc HAGL phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rơi vào vết xe đổ như thời còn chơi cho Mito HollyHock.

Rào cản lớn nhất để Công Phượng thành công là thích nghi với phong cách chơi bóng ở môi trường mới, vấn đề giao tiếp và những khía cạnh xã hội. Quan trọng hơn, anh ta phải đảm bảo đến đúng CLB có thể giúp bản thân nâng tầm sự nghiệp. Điều này rất quan trọng“, Scott McIntyre nói.

Đồ họa thu nhập cầu thủ Việt Nam nếu sang Thái Lan thi đấu.

Quan điểm của ký giả người Australia từng được HLV Ono Shingi dẫn dắt U21 Yokohama nêu ra tuần rồi. Khi đó, ông Shingi phân tích Công Phượng đủ đẳng cấp để chơi cho Mito lần nữa. Vấn đề là HLV ở thời điểm này muốn chân sút 22 tuổi đá thế nào, có tạo ra lối chơi phù hợp với điểm mạnh của anh không.

Công Phượng phải cân nhắc thật kỹ. Anh ta cần biết chắc mình có hợp với tiêu chí dùng người và ý đồ của HLV mới đội Mito hay không. Nếu HLV tạo điều kiện cho Công Phượng ra sân, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Còn không, anh ta nên tiếp tục ở lại Việt Nam“, HLV Ono Shingi trả lời.

Theo Lao Động

Bài liên quan