Tiến rất gần đến chức vô địch, Pep Guardiola len tiếng trước trận đấu với Manchester United khiến fan nóng mặt

Sau khi hủy diệt Ngoại hạng Anh bằng phong độ không thể tuyệt vời hơn, HLV người Tây Ban Nha đang hướng đến châu Âu, với mục tiêu giúp Man City vô địch Champions League. 

Mới đây, Man xanh đã đè bẹp Everton 3-1 tại giải quốc nội, qua đó coi như nắm chức vô địch trong tầm tay.

Sau chiến thắng này, Pep Guardiola cho biết: “Chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian khá dài không thi đấu, và sau 3 tuần, tôi không muốn xoay tua quá nhiều khi vẫn còn những trận đấu quan trọng phía trước. Chúng tôi không muốn đối mặt với Liverpool nếu các trụ cột không ra sân trong vòng 4 tuần.

Pep rất đề cao trận đấu trước Liverpool

Vì vậy, chúng tôi cần phải bắt nhịp lại với giải đấu, để cùng nhau tìm lại phong độ cao nhất. Đó là phong cách chúng tôi sẽ thi đấu trước Liverpool tới đây. Tôi hiểu mọi người đang nói về Man United, nhưng toàn bộ suy nghĩ của tôi lúc này hướng về Liverpool. Đó là 2 trận đấu trước và sau khi gặp M.U, 2 trận đấu quan trọng nhất lúc này.”

Pep không quá quan tâm đến trận đấu gặp Manchester United

Cụ thể, nếu tiếp tục giành chiến thắng trong trận derby Manchester tới đây, Man City sẽ lên ngôi vô địch ngay trước mũi kình địch. Điều đó khiến họ vui mừng hơn lúc nào hết, nhưng Pep lại không quá quan tâm đến trận đấu này.

Giờ đây chúng tôi đang tiến gần tới chức vô địch Premier League hơn bao giờ hết. Phía trước là một trận đấu để giành chiến thắng, và nếu chúng tôi không làm được, vẫn còn 6 cơ hội nữa. Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của toàn đội hôm nay.

Bạn không thể biết đội bóng của mình sẽ phản ứng như thế nào sau 3 tuần không thi đấu. Tuy nhiên, hiệp 1 họ đã có màn thể hiện rất tốt, và ngay cả hiệp 2 cũng rất tuyệt” – Pep Guardiola chia sẻ.

Phía trước, Man City sẽ 2 trận đấu khó khăn với Liverpool tại Cup C1, xen kẽ trận cầu 6 điểm với Man United.

Phía trước, Man City sẽ 2 trận đấu khó khăn với Liverpool tại Cup C1, xen kẽ trận cầu 6 điểm với Man United. Nếu như hạ gục Quỷ đỏ, họ có thể đăng quang giải Ngoại hạng. Còn nếu vượt qua The Kop, Pep sẽ tiến gần đến mục tiêu đưa Man City vô địch Champions League ngay mùa giải này.

Bài liên quan