Tiếp đà hưng phấn sau US Open, Rafael Nadal đặt mục tiêu vô địch ATP World Tour Finals

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Nadal khẳng định mục tiêu tiếp theo của anh chính là vô địch ATP World Tour Finals diễn ra vào cuối năm nay, nơi anh chưa từng lên ngôi vô địch.

Năm 2017, Nadal gặt hái được rất nhiều thành công với 2 danh hiệu Grand Slam (Roland Garros và US Open), 2 Masters 1000 và 1 ATP 500 tại Barcelona. Thêm vào đó, anh đã trở lại ngôi số 1 thế giới.

Tuy nhiên, Nadal vẫn chưa hài lòng với kết quả này. Chia sẻ với báo giới trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh cho biết:

Nadal đặt mục tiêu vô địch ATP Final năm nay

“Tôi chưa bao giờ vô địch ATP Finals và hy vọng là năm nay tôi sẽ làm được điều đó. Tôi biết, cũng có 7 tay vợt khác có ý định như tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng là mình sẽ làm được”.

Thành tích cao nhất của tay vợt người Tây Ban Nha tại giải đấu này chỉ là 2 lần lọt tới vòng chung kết, vào các năm 2010 và 2013.

Nhưng năm nay, với lợi thế không thể nào tốt hơn khi những tay vợt hàng đầu đều phải rút lui do chấn thương, cộng với phong độ đáng kinh ngạc kể từ đầu mùa giải là cơ hội rất lớn để “Bò tót” hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu của mình ở giải đấu tại London này.

Hiện tại, anh đang ở Prague chuẩn bị tham dự giải Laver Cup. Tại đây, anh sẽ cùng với Federer sẽ nằm trong đội Châu Âu, bên cạnh Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem và Tomas Berdych.

Nadal hiện đang cùng ĐT Châu Âu tranh tài tại Laver Cup

Phần còn lại của thế giới (đội Thế giới) sẽ gồm những tay vợt Sam Querrey, John Isner, Nick Kyrgios, Jack Sock, del Potro và Denis Shapovalov.

Laver Cup sẽ diễn ra từ ngày 22-24/9 tại O2 Arena tại Prague (Czech).

Laver Cup sẽ có tổng cộng 12 trận, mỗi ngày gồm 3 trận đơn và 1 trận đôi. Ở mỗi trận, thể thức 3 set thắng 2 khá đặc biệt sẽ được áp dụng khi nếu bước vào set 3, hai đối thủ thi đấu loạt tie-break chạm điểm 10 thay vì lần lượt giao bóng từng game chạm game thắng thứ 6 như thường lệ.

Bài liên quan