TIẾT LỘ SỐC: Mourinho đã mua phải kẻ giả tạo nhất làng bóng đá thế giới, bị cả đội bóng cũ xa lánh?

Nếu không bị đồng đội tẩy chay, Alexis Sanchez đã có thể ở lại Arsenal đến hết mùa để chuyển sang Man City dưới dạng tự do, thay vì phải đào tẩu sang MU trong phiên chợ đông.

Những ngày tháng cuối năm 2017, Alexis Sanchez tỏ rõ sự chán nản mỗi khi ra sân thi đấu cho Arsenal. Cầu thủ người Chile rất muốn đầu quân cho Manchester City trong kỳ chuyển nhượng hè 2018, nhưng cuối cùng, Sanchez đã phải ngay lập tức chuyển sang Manchester United trong phiên chợ đông như để trốn tránh một điều gì đó.

Vắng Sanchez, Arsenal đã thua ở trận chung kết League Cup và gần như không còn cơ hội chen chân vào top 4. Tuy nhiên, việc chân sút sinh năm 1988 ra đi có vẻ như lại là điều tốt đối với các cầu thủ Arsenal.

Alexis Sanchez bị tố “giả tạo” trước truyền thông và người hâm mộ

Nhà báo thể thao Raphael Honigstein, đồng thời là tác giả cuốn tự truyện về HLV Juergen Klopp đã tiết lộ rằng Alexis Sanchez không phải là một nhân vật được yêu thích trong phòng thay đồ của Arsenal.

“Trong phòng thay đồ của Arsenal từng xuất hiện một trò đùa lạ lùng. Các cầu thủ Arsenal đã nói với nhau rằng “cuối cùng cũng thoát khỏi Alexis Sanchez” và cười với nhau một cách sảng khoái. Dường như toàn bộ phòng thay đồ của Arsenal đều ghét Sanchez.

Họ cảm thấy cầu thủ người Chile đang cố diễn với truyền thông, người hâm mộ rằng “Ồ, chỉ có mình tôi cố gắng thi đấu còn những người khác thì không. Họ không xứng đáng với tôi”. “Arsenal thường đưa ra số liệu thống kê sau mỗi trận đấu ở mùa giải năm ngoái, bao gồm quãng đường mỗi cầu thủ di chuyển (km).

Sanchez sang MU cũng không nhận được thiện cảm từ các đồng đội

Sanchez liên tục tỏ thái độ với những cái tên chạy ít nhất. Điều này ít nhiều tạo cho đồng đội của anh cảm giác khó chịu”, Raphael Honigstein tiết lộ. “Arsenal có cải thiện được lối chơi hay không là một phạm trù khác, thứ tôi quan tâm hiện tại là phòng thay đồ của họ đã yên ổn hơn kể từ sau sự ra đi của Alexis Sanchez”, Honigstein nói thêm.

Cũng theo tác giả cuốn tự truyện “Bring the Noise: The Juergen Klopp Story”, Alexis Sanchez thường xuyên tự cách ly khỏi tập thể. Có những trận đấu, anh chỉ ngồi một góc, mặc kệ đồng đội hàn huyên, cười đùa.

Và vì vậy người ta có lý do để nói về việc Sanchez đánh đàn ngày ra mắt MU cũng là diễn sâu

Ngay cả khi đã chuyển sang Man Utd, Alexis Sanchez cũng không thể tạo ra những hiệu ứng tích cực cho CLB mới. Bản hợp đồng từ Arsenal vẫn chưa thể hòa nhập vào lối chơi của “Quỷ đỏ”. 10 trận đầu tiên, Sanchez mới ghi 1 bàn, thực hiện 2 kiến tạo nhưng đi kèm với đó là tỷ lệ mất bóng lên đến 6,1 lần mỗi trận.

Đó là chưa kể đến những tin đồn xung quanh Sanchez và Paul Pogba. Truyền thông Anh đưa tin mức lương kỷ lục (500.000 bảng/tuần) của Sanchez đã khiến ngôi sao số một của sân Old Trafford – Pogba không hài lòng.

Trong những trận đấu gần đây của MU, nếu Sanchez ra sân, sẽ không có Pogba và ngược lại. HLV Mourinho sẽ phải mất thêm thời gian dài, hoặc cũng có thể không bao giờ tìm ra cách dung hòa hai ngôi sao này.

Bài liên quan