Tin nóng World Cup 14/06: De Gea là thủ môn cao giá nhất World Cup, huyền thoại Đức đòi đuổi cả Ozil và Gundogan

Theo Transfermarkt, thủ thành De Gea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng ở thời điểm hiện tại là 63 triệu bảng.

De Gea là thủ môn cao giá nhất World Cup. Theo Transfermarkt, thủ thành số 1 của Tây Ban Nha – David de Gea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng ở thời điểm hiện tại là 63 triệu bảng. Đây là giá trị cao nhất trong số những “người gác đền” tại World Cup 2018. Đứng ở vị trí thứ 2 là thủ môn Thibaut Courtois của tuyển Bỉ, ngang bằng với Marc-Andre ter Stegen (Đức) và Alisson (Brazil). Hiện tại, 3 thủ môn này có giá trị chuyển nhượng là 54 triệu bảng.

De Gea là thủ môn đắt giá nhất World Cup 2018

Vidal chọc tức Messi. “Tôi sợ Messi hay Messi sợ tôi? Tôi chưa bao giờ ngán đối đầu Messi. Ngược lại, có lẽ Messi sẽ chạy mất dép khi gặp tôi. Tôi đã đánh bại anh ta ở tất cả các trận chung kết và nếu gặp lại, Chile sẽ lại đả bại Argentina một lần nữa thôi” – tiền vệ Arturo Vidal châm chọc Messi. Tuy vậy, ĐT Chile lại không giành được vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018.

Huyền thoại ĐT Đức đòi đuổi Ozil và Gundogan. “Nếu Liên đoàn bóng đá Đức tôn trọng những giá trị mà họ truyền tải, thì quyết định cuối cùng chỉ có thể là loại 2 cầu thủ đó ra. Ozil và Gundogan đã may mắn khi Liên đoàn bóng đá Đức không nhất quán và nhanh tay trong trường hợp này”, huyền thoại Stefan Effenberg giận dữ chia sẻ với tờ Bild trước thềm khai mạc World Cup 2018.

Huyền thoại ĐT Đức đòi đuổi Ozil và Gundogan

Nguyên nhân của vụ việc là do 2 cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đã gặp mặt Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan. Điều này đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội từ các CĐV Đức.

Fabregas động viên đồng đội. “Lúc này, tình hình của đội tuyển đang khó khăn. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải hỗ trợ cho họ và không dừng lại. Tôi tin tưởng nhiều vào tài năng, tinh thần của đội tuyển Tây Ban Nha. Tôi tin rằng Tây ban Nha đủ sức tiến sâu, cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu vô địch. Chúc thật nhiều may mắn”.

Nhiều hooligan Anh bị cấm đến Nga. Theo báo chí Anh đã có 1.312 công dân Anh bị cấm đến Nga hè này. Án phạt được đưa ra sau khi cảnh sát nắm được hồ sơ của những cá nhân tham gia vào cuộc ẩu đả cách đây hai năm, khi hai đội tuyển tham dự giải vô địch châu Âu, EURO 2016.

Bài liên quan