Tin vui liên tục báo về: “Con át chủ bài” của Philippines bất ngờ dính chấn thương, trao ngay vé vào chung kết cho ĐTVN luôn đi còn gì nữa!

Danh sách cầu thủ có thể thi đấu của ĐT Philippines lại vừa ít đi thêm một cái tên.

Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, tiền vệ Manuel Ott dính chấn thương và phải rời sân ngay sau hiệp một. HLV Eriksson vẫn mang cầu thủ này sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về.

Nhưng sau buổi tập hôm nay, gần như chắc chắn Manuel Ott sẽ không thể bình phục kịp. Tiền vệ 26 tuổi chưa thể tập luyện cùng đồng đội, khuôn mặt anh khá nhăn nhó vì vết đau ở chân.

Thiếu vắng Manuel Ott là tổn thất lớn với ĐT Philippines. Tiền vệ mang 2 dòng máu Đức-Philippines này đã thi đấu trọn vẹn 3 trận vòng bảng gặp Thái Lan, Singapore và Indonesia. Anh cũng đá chính khi đối đầu với Việt Nam và chỉ rời sân do chấn thương.

Manuel Ott từng đối mặt ĐT Việt Nam năm 2014.

Manuel Ott từng tập luyện tại lò đào tạo trẻ của 1860 Munich. Tiền vệ này trải qua nhiều mùa giải ở hạng 4 Đức trước khi về khoác áo Ceres–Negros (Philippines). Anh ra mắt ĐT Philippines năm 2010 và đến nay đã chơi 46 trận, ghi 4 bàn thắng. Manuel Ott từng ra sân trong trận thua 1-3 Việt Nam tại AFF Cup 2014 ở sân Mỹ Đình.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng phải tập riêng cùng bác sĩ trong buổi tập chiều 4/12, khiến HLV Park Hang Seo rất lo lắng trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 với Philippines.

Ở buổi tập chiều nay, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng ra sân với những bước chân chậm chạp. Sau đó anh không thể vào sân khởi động cùng các đồng đội, mà phải đi bộ quanh sân cùng bác sĩ.

Thông tin từ ban huấn luyện tuyển Việt Nam, Hùng Dũng bị căng cơ sau trận thắng Philippines trên sân khách ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Hiện vẫn chưa rõ Hùng Dũng có thể kịp bình phục trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 6/12 tới hay không.

Hùng Dũng bị căng cơ phải đi bộ trong buổi tập của tuyển Việt Nam. Ảnh S.N

Hùng Dũng là cầu thủ có vai trò rất quan trọng với HLV Park Hang Seo, trong những trận đấu cần phòng ngự từ xa. Thực tế ở trận gặp Philippines, Hùng Dũng đã làm rất tốt vai trò của mình ở vị trí tiền vệ trụ.

HLV Park Hang Seo không khỏi lo lắng. Ảnh S.N

Nếu không có sự phụ vụ của Hùng Dũng, thì đây là một tổn thất lớn của tuyển Việt Nam. Ngoài Hùng Dũng, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng cũng không thể dử dụng Văn Toàn ở trận gặp Philippines tới đây. Trong buổi tập chiều nay, chân sút quê Hải Dương không xuất hiện trên sân cùng tuyển Việt Nam.

 

Bài liên quan