Tờ báo lớn nhất châu Á chỉ trích HLV Park Hang Seo đang gây hại cho lứa X.Trường , C.Phượng, Q.Hải

Tờ báo nổi tiếng châu Á, Fox Sports mới đây có bài viết với tựa đề ‘U23 châu Á là giải đấu của những màn trình diễn, không quan trọng kết quả’, trong đó tác giả cho rằng lối chơi của U23 Việt Nam có thể không tốt cho cầu thủ.

U23 Việt Nam đã tạo cú sốc tại VCK U23 châu Á 2018, đó là việc đánh bại Australia rồi vượt qua Syria để chính thức giành vé vào vòng tứ kết. Đây là chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. Cũng giống như chúng ta, U23 Malaysia cũng gây chấn động khi bất ngờ giành vé dự tứ kết.

Thời gian qua báo chí quốc tế đã dành nhiều lời khen ngợi tới 2 đại diện của Đông Nam Á, tất cả đều kỳ vọng Việt Nam và Malaysia sẽ duy trì phong độ tốt để tiếp tục gây chấn động tại vòng tứ kết.

Báo Fox Sports đề cao màn trình diễn của cầu thủ hơn là kết quả

Thế nhưng trong bài viết trên Fox Sports mới đây, tác giả Scott McIntyre lại không đề cao việc Việt Nam và Malaysia giành vé vào tứ kết. Ông đưa ra một bài phân tích, trong đó có nêu lối chơi HLV Park Hang Seo đang áp dụng cho U23 Việt Nam có thể gây ảnh hưởng tới việc phát triển của những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải…

Trong bài viết, tác giả Scott McIntyre nhiều lần nhấn mạnh “Giải U23 châu Á là giải đấu để các cầu thủ thể hiện tài năng, bởi vậy kết quả không phải là điều quan trọng”. Về vấn đề này, Scott McIntyre đánh giá rất cao U23 Australia – đội bóng để thua 0-1 trước U23 Việt Nam và dừng chân từ vòng bảng.

“Nếu nhìn vào kỹ vào các đội bóng Đông Nam Á, có bao nhiêu cầu thủ sẽ được biết đến hoặc sẽ nâng cao được danh tiếng sau giải đấu này? Phần lớn sẽ là các cầu thủ của Úc. Còn các quốc gia Đông Nam Á khác lại hoàn toàn được chú ý vì kết quả tốt, hoặc chiến thuật phòng thủ chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

Xét về những vấn đề kỹ thuật, điều này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với những vấn đề khác, ví dụ như Việt Nam, cách tiếp cận trận đấu của họ có thể gây hại cho một thế hệ trẻ tài năng và sáng tạo, một thứ vốn đã rất hiếm hoi.

Trình độ kỹ thuật của Việt Nam chưa thể sánh ngang với bất cứ đội bóng nào của Đông Nam Á ở cấp độ này. Tuy nhiên, họ lại buộc phải thi đấu dưới sự “giáo huấn” nghiêm ngặt của HLV mới người Hàn Quốc. Điều này làm suy giảm khả năng tấn công của những tài năng trẻ.”, trích đoạn trên Fox Sports.

HLV Park có thể gây hại cho lứa trẻ Việt Nam?

Tác giả Scott McIntyre cũng phân tích thêm về khả năng chuyền bóng, trong đó U23 Việt Nam và Malaysia đều thể hiện không tốt. Cụ thể, U23 Việt Nam đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công 63,7% còn Malaysia là 69,8%, nằm trong top 3 đội từ dưới lên. Trong khi đó, U23 Úc nằm trong top đầu với tỉ lệ chuyền thành công 84,1%. Seo McIntyre nêu tầm quan trọng của việc chuyền bóng thành công rằng: “Khả năng chuyền bóng thành công là yếu tố khách quan nhất cho thấy được chất lượng của đội bóng, nếu bạn không thể thực hiện vài ba đường chuyền chuẩn xác thì trong tương lai, bạn cũng chẳng thể nâng cao các chiến thuật của mình được”.

Scott McIntyre cũng cho biết, ông không phải muốn hạ thấp thành tích vào tứ kết của U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Những phân tích của ông để khẳng định giải U23 châu Á không quan trọng về mặt thành tích, mà đây là nơi các cầu thủ thể hiện tài năng, cho thấy khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai và có thể giúp ĐTQG vượt qua một giải đấu tầm cỡ nào đó, chứ không phải một giải trẻ. Về vấn đề này, tác giả đề cao U23 Nhật Bản, họ chỉ cử đội U20 dự giải để chuẩn bị cho mục tiêu chính là Olympic 2020.

Link bài của Fox Sports: http://www.foxsportsasia.com/football/asian-football/780264/afc-u-23-championship-brave-vietnam-reach-quarter-finals/

Bài liên quan