“Tội đồ” Ventura vẫn một mực ngoan cố sau thất bại nhục nhã của ĐT Italia

Không thể giúp Italia vượt qua vòng loại World Cup 2018, tương lai của HLV Gian Piero Ventura đang là đề tài nóng bỏng của báo chí nước này.

Kể từ khi được tiếp quản bởi HLV Ventura, Italia chỉ thắng được vỏn vẹn 9/16 trận. Thực tế ấy cộng với sử dụng nhân sự thiếu hợp lý khiến Ventura (từng có lúc để Italia đá với sơ đồ điên rồ 4-2-4) bị dư luận chỉ trích rất nhiều.

Khá ngạc nhiên là khi thông tin Ventura từ chức đang tràn ngập trên các mặt báo Italia, nhà cầm quân này lại nói lấp lửng trong cuộc họp báo sau trận đấu với Thụy Điển: “Tôi vẫn chưa từ chức bởi tôi chưa nói chuyện với chủ tịch LĐBĐ Italia. Tôi xin lỗi vì đã tới họp báo muộn. Tôi muốn an ủi riêng từng học trò của mình.

Ventura bị coi là kẻ tội đồ của bóng đá Italy với những quyết định sai lầm về mọi mặt.

Phải dừng bước trước Thụy Điển là kết quả khó chấp nhận với chúng tôi, bởi ai cũng nghĩ mình đủ khả năng đảo ngược tình thế sau trận lượt đi. Những gì diễn ra trên sân là bằng chứng quá rõ về điều đó. Không có chuyện đổ vỡ ở đây.

Tôi đã làm bóng đá trong nhiều năm và biết cảm giác cầu thủ như thế nào. Việc tôi có tiếp tục ở lại hay không giờ không còn là quyết định của tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV Italia. Tôi tự hào khi là thành viên ĐT Italia, tự hào vì được làm việc với những nhà vô địch vĩ đại và những cầu thủ sẽ vươn tới đỉnh cao trong tương lai.

Nhưng kể cả vậy thì Ventura vẫn không chịu thừa nhận những sai lầm của mình

Chính vì vậy, việc Italia để Thụy Điển cầm hòa tối nay là nỗi thất vọng lớn. Qua trận đấu này, lại một lần nữa tôi nhận ra ĐT Italia có ý nghĩa với người hâm mộ thế nào”, HLV Ventura kết luận.

Theo một thống kê mới đây, tỉ lệ chiến thắng trong sự nghiệp cầm quân của Ventura chỉ là 39%. Danh hiệu đáng chú ý nhất của ông chỉ là chức vô địch Serie C1 (hạng 3 Italia) cùng Lecce vào năm 1996.

Bài liên quan