Tổng hợp vòng loại World Cup châu Âu ngày 4/9: Tạm biệt CH Séc, căng thẳng vé play-off

Thất bại trước đối thủ trực tiếp, CH Séc chính thức lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup khi kém vị trí thứ hai đến 9 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt.

Bảng C

Tuyển Đức bước vào trận đấu trên SVĐ Mercedes-Benz Arena với cơ hội rất lớn để giành vé đến Nga. Trước một đối thủ yếu như Na Uy, Cỗ xe tăng đã dễ dàng tạo nên một cơn mưa bàn thắng sau 90 phút thi đấu. Lần lượt Ozil, Draxler, Werner, Goretzka, Gomez lập công đem về chiến thắng 6-0 và hoàn thành điều kiện cần để Nhà vô địch trở lại nước Nga bảo vệ danh hiệu.

ĐT Đức dễ dàng đè bẹp Na Uy với tỷ số 6-0

Thế nhưng, đã không có điều kiện đủ cho người Đức. Ở trận đấu cùng giờ, Bắc Ai-len tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước CH Séc với 2 pha làm bàn của Evans và Brunt. Qua đó, đội bóng thuộc Vương quốc Anh tiếp tục giữ vững khoảng cách 5 điểm, ngăn chặn Cỗ xe tăng tiến đến Nga.

Cục diện ở bảng C gần như an bài, hai vị trí đầu bảng chắc chắn thuộc vệ Đức và Bắc Ai-len. Bên cạnh đó, hơn 90% tuyển Đức sẽ có vé chính thức đến Nga. Họ chỉ cần thêm 1 chiến thắng trong 2 trận đấu còn lại. Bắc Ai-len có thể ngán chân Đức ở lượt thứ 9 nhưng cũng đành bất lực khi Nhà vô địch chỉ phải chạm trán Azerbaijan ở trận đấu cuối cùng.

BXH bảng C hiện tại

Bảng E

Trái ngược với bảng C, tình hình ở bảng E đang diễn ra rất hấp dẫn. Đêm qua, 3 đội đầu bảng Ba Lan, Montenegro, Đan Mạch đều có những chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh gay gắt cho chiếc vé đến Nga.

Lewandowski và đồng đội đang tiếp tục dẫn đầu tại bảng E

Lewandowski cùng các đồng đội hiện đang chiếm ưu thế lớn với 3 điểm nhiều hơn Montenegro cùng Đan Mạch. Thêm vào đó, ở vòng đấu sau Montenegro và Đan Mạch sẽ có trận tử chiến với nhau. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, Ba Lan có thể giành vé đến Nga ngay vòng sau. Tuy nhiên, nếu thất bại trước Armenia, họ hoàn toàn có thể bị đẩy xuống vị trí thứ 3 sau khi vòng bảng khép lại.

BXH bảng E hiện tại

Bảng F

Rạng sáng nay, dù rất vất vả nhưng Tam sư cuối cùng vẫn có được thắng lợi tối thiểu trước Slovakia. Chiến thắng này vừa đủ để giúp tuyển Anh có thể thoải mái trước khi bước vào 2 vòng đấu cuối cùng. Tạm bỏ qua cuộc chạm trán Slovenia, chỉ cần giành chiến thắng trước đối thủ yếu Lithuania, Gareth Southgate và các học trò sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng cùng 1 tấm vé đi thẳng đến Nga.

Rashford tỏa sáng giúp ĐT Anh vượt qua Slovakia trên sân nhà

Ở chiều ngược lại, thất bại trước tuyển Anh khiến khoảng cách giữa Slovakia và 2 đội phía sau bị thu hẹp đáng kể. Cả Scotland và Slovenia đều dễ dàng giành chiến thắng ở lượt đấu này qua đó chỉ còn kém 1 điểm so với Slovakia. Hai trận đối đầu trực tiếp giữa Scotland – Slovakia và Slovenia – Scotland sẽ đóng vai trò quyết định cho vị trí thứ nhì tại bảng F.

BXH bảng F hiện tại

Bài liên quan