Top 10 cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này: Bất ngờ với vị trí của Sanchez

Ngôi sao của Manchester United Alexis Sanchez đã phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khoẻ vào hôm thứ Bảy sau khi anh bị đối phương phạm lỗi tới 7 lần trong trận gặp Huddersfield ở Premier League.

Sau khi chuyển đến đầu quân cho Quỷ đỏ từ Arsenal, ngôi sao người Chile ngay lập tức nhận được sự tin tưởng từ HLV Jose Mourinho khi anh được trao cơ hội đá chính trong cả 2 trận gặp Huddersfield và Tottenham vừa qua.

Và trên thực tế, Alexis Sanchez nhanh chóng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình khi ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của Quỷ đỏ. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh người Chile còn liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương khiến anh liên tục bị phạm lỗi. Theo thống kê, chưa cầu thủ nào của M.U bị phạm lỗi nhiều bằng Sanchez trong 1 trận đấu tại Premier League như màn tiếp đón “The Terriers” cuối tuần qua.

Tuy nhiên, không chỉ có Sanchez và cả Mourinho cảm thấy “nỗi khổ” trong các trận đấu ở Anh, mà HLV của Manchester City, Pep Guardiola gần đây cũng đã tỏ ra thẳng thắn khi nói về việc cách đối xử thô bạo với các cầu thủ của đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

Và chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra ý kiến mới nhất về vấn đề này sau trận đấu ở vòng 4 FA Cup của Man City gặp Cardiff, khi ông tức giận với cú vào bóng kinh hoàng của hậu vệ Joe Bennett khiến Leroy Sane gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần.

Điều Pep Guardiola luôn than phiền việc các cầu thủ Man City bị đối phương triệt hạ.

Pep Guardiola đã phản ứng dữ dội sau trận đấu: “Tôi đã nói nhiều lần, điều duy nhất mà trọng tài phải làm là bảo vệ các cầu thủ. Nó không chỉ là cầu thủ của Manchester City, đó là tất cả các cầu thủ khác.

Nó xảy ra một lần (Leroy Sane) và sau đó nó lại xảy ra với Brahim (Diaz) vào cuối trận. Các cầu thủ là những nghệ sĩ – đó là lý do tại sao họ có mặt ở đây – và chúng tôi phải bảo vệ họ bởi vì tôi không muốn tiếp tục chứng kiến điều này.

Mặc dù là một trong những người than phiền nhiều nhất về lối chơi thô bạo tại Anh, nhưng có một con số thống kê sốc với Guardiola khi ông thực sự phát hiện những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League.

Theo thống kê, chỉ có 1 ngôi sao duy nhất của Man City nằm trong top 10 các cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League, đó là Raheem Sterling, người bị đối phương truy cản trái phép 44 lần trong 1.832 phút thi đấu kể từ đầu mùa giải này. Trong khi đó, những cái tên khác như Leroy Sane hay Kevin de Bruyne không nằm trong nhóm bị phạm lỗi nhiều nhất.

Richarlison và Dele Alli đang là 2 cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất.

Dele Alli bị phạm lỗi là điều vô cùng quen thuộc

Cầu thủ trẻ người Brazil của Watford, Richarlison dẫn đầu danh sách bị đối phương phạm lỗi với tổng số 76 lần trong 2.144 phút, trong khi tiền vệ Dele Alli của Tottenham xếp thứ 2 với 66 lần bị đối phương truy cản trái phép sau 2108 phút thi đấu.

Sau khi bị các hậu vệ đối phương có 7 lần “đối xử thô bạo” tại Old Trafford hôm thứ Bảy vừa qua, Sanchez đã nâng tổng số lần bị phạm lỗi lên con số 56, khiến anh đứng thứ 4 trong danh sách các cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League.

Top 10 cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League 2017/18.

Ngôi sao chạy cánh của Crystal Palace, Wilfried Zaha đã bị đối phương truy cản trái phép 55 lần sau 1787 phút thi đấu, xếp ngay sau Sanchez, tiếp đến là tiền vệ Eden Hazard của Chelsea (52 lần, 1437 phút).

Jordan Ayew, Ashley Barnes, Javier Hernandez và Ruben Loftus-Cheek chiếm các vị trí còn lại trong Top 10 cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League mùa giải này.

Bài liên quan