Top 10 cầu thủ khiến cả thế giới phải bất ngờ vì thi đấu quá hay tại Ngoại hạng Anh mùa này: Vị trí số 1 gây quá nhiều cú Sốc!

 Tại Ngoại hạng Anh mùa này đang có những cầu thủ thi đấu tuyệt hay làm giới chuyên gia bất ngờ.

10. Glenn Murray (Brighton & Hove Albion)

Murray đến Brighton & Hove Albion từ năm 2017 và đến nay, anh đã thể hiện được tài năng của mình với CĐV tại Ngoại hạng Anh. Từ đầu mùa đến nay, Murray đã ghi được 12 bàn thắng. Cầu thủ người Anh đang là ngôi sao sáng giá nhất tại CLB Brighton. Dù năm nay anh đã 34 tuổi nhưng khả năng săn bàn vẫn ổn định.

9. Ederson (Man City)

Ederson là một phát hiện thành công bậc nhất của Manchester City mùa giải này, anh đã góp phần làm thay đổi cả hệ thống phòng ngự của Citizens và giúp đội mình bỏ xa đối thủ đứng sau trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League. Ban đầu tên tuổi của anh chưa được nhiều người quan tâm nhưng đến thời điểm này, khi Man City trở thành tân vương của Premier Laeague thì các CĐV cũng như chuyên gia bóng đá đều thán phục Ederson.

Kiểm soát bóng tốt và khả năng chuyền dài chính xác của Ederson khiến thủ thành 24 tuổi này được Pep Guardiola tán dương. Thậm chí, mới đây, Ederson còn tuyên bố anh hoàn toàn có thể chơi ở vị trí tiền vệ nếu được chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu.

8. Jamaal Lascelles (Newcastle)

Jamaal Lascelles đang khiến các chuyên gia tại Ngoại hạng Anh bất ngờ với sự tiến bộ vượt bật của anh. Trung vệ người Bắc Ireland đang nổi lên là một trong những cầu thủ trẻ sáng giá tại Premier League. Dù mới 24 tuổi nhưng anh đã nhận chiếc băng đội trưởng tại Chích chòe. Theo báo chí Anh, Chelsea dự định chi 30 triệu bảng để thuyết phục đội chủ sân St James’ Park nhượng lại Lascelles trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới.

7. Jordan Ayew (Swansea City)

Ayew là tiền đạo có khả năng tắc bóng siêu hạng. Ngoài khả năng tấn công và chớp thời điểm thì anh còn có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt. Từ đầu mùa anh không được đánh giá cao và đẳng cấp ở mức tầm trung nhưng càng thi đấu càng hay, Jordan Ayew đã dần chiếm được lòng tin của các CĐV và dĩ nhiên anh luôn chắc chắn vị trí của mình tại Swansea City.

6. Ashley Young (Man United)

Bất chấp Jose Mourinho muốn bổ sung một hậu vệ trái nhưng sự cần mẫn và kinh nghiệm của Young sẽ giúp anh được giữ lại. Không thực sự quá xuất sắc bên hành lang trái nhưng khả năng chiến đấu của Young thì không ai sánh bằng. Ở mùa giải này anh thi đấu càng ngày càng hay, chính vì thế Young luôn nhận được niềm tin từ HLV Mourinho.

Ngoài ra, điểm cộng của Ashley Young chính là kỷ luật thi đấu. Khác với các đồng nghiệp mắc bệnh ngôi sao không đồng tình với cách huấn luyện của Mourrinho thì anh luôn an phận và hợp tác đến cùng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

5. Lewis Cook (Bournemouth)

Lewis Cook hiện mới chỉ 21 tuổi nhưng tài năng của anh đang tỏa sáng rực rỡ. Cook đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo Bournemouth ở mùa giải năm nay. Tiền vệ 21 tuổi này được đánh giá rất cao ở khả năng dẫn và thu hồi bóng.

Chính vì màn thể hiện đầy thuyết phục của anh nên Man United đang ngỏ ý muốn có Lewis Cook. Quỷ đỏ sẵn sàng thuyết phục Bournemouth nhả người tại Hè này. Trong hoàn cảnh Michael Carrick tuyên bố sẽ treo giày sau khi mùa giải kết thúc, tiền vệ 21 tuổi đang được Man United kỳ vọng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời thay thế người cận vệ già.

4. Abdoulaye Doucoure (Watford)

Cầu thủ người Pháp đã thực hiện thành công tới 37/43 pha qua người (tỉ lệ 86%). Mặc dù là một tiền vệ nhưng anh đã có 7 bàn thắng – cao nhất CLB. Doucoure nhiều khả năng sẽ tới một đội bóng lớn hơn vào kì chuyển nhượng. Dù ban đầu anh không được giới chuyên môn kỳ vọng nhưng càng thi đấu càng hay nên giờ đây Doucoure đang trở thành tâm điểm chú ý của các CĐV.

3. Luka Milivojevic (Crystal Palace)

Luka Milivojevic thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm tại Crystal Palace nhưng số bàn thắng của anh không hề kém cạnh bất kỳ tiền đạo nào. Hiện tại anh đang có 9 bàn thắng từ đầu mùa đến nay. Milivojevic đang là trụ cột của Crystal Palace và càng thi đấu càng hay. Có thể kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới đây sẽ có rất nhiều CLB lớn sẵn sàng chi tiền tấn để có Milivojevic.

2. Ashley Barnes (Burnley)

Ashley Barnes vẫn là cái tên khá xa lạ với CĐV Anh quốc nhưng đang dần tạo được dấu ấn khi thể hiện bản năng sát thủ của mình. Không sở hữu lối chơi hoa mỹ nhưng với Barnes, anh luôn đề cao sự chắc chắn và chính xác. Ngoài ra, cầu thủ 28 tuổi còn là một tiền đạo mục tiêu thực thụ và có thể là điểm đến của mọi pha dàn xếp tấn công.

Với sự đa dạng về lối chơi như thế sẽ khiến Barnes còn gây ấn tượng với các ông lớn của Ngoại hạng Anh hơn nữa. Dù không được ra sân thường xuyên cho Burnley nhưng anh cũng đã tranh thủ ghi cho mình 8 bàn thắng từ đầu mùa đến nay.

1. Andrew Robertson (Liverpool)

Andrew Robertson đến Liverpool từ năm 2017 và cho đến nay anh đã không phụ lòng CĐV The Kop. Chỉ với 8 triệu bảng, Klopp đã may mắn sở hữu Robertson từ Hull City. Cầu thủ người Scotland đã thể hiện được tinh thần thi đấu mạnh mẽ và ngoan cường nhất.

Và cũng chính sự năng nổ này đã khiến anh giữ chắc suất đá chính. Từ khi đến Liverpool, anh không được kỳ vọng vì với những đội bóng trước anh cũng chẳng thể hiện được nhiều nhưng có vẻ lối chơi của Liverpool phù hợp nên Robertson đã phát triển nhanh chóng.

Bài liên quan