Top 10 đội bóng lùn nhất World Cup 2018: Không ai có thể cạnh tranh được với 2 đại gia châu Á

Tại World Cup 2018, Serbia là đội sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất với 185,6 cm. Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia thấp bé nhất với chiều cao trung bình đạt 176,2 cm.

Đứng thứ 2 sau Serbia về chỉ số chiều cao là Thụy Điển với chiều cao trung bình 185,2 cm. Tiếp theo đó lần lượt là Iceland (185 cm), Đan Mạch (185 cm) và Croatia (184,9 cm).

Châu Á có 2 đại diện nằm trong Top 15 đội tuyển sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất World Cup 2018 là Iran (183,4 cm) cùng Hàn Quốc (182,2 cm).

Bảng chiều cao trung bình của 32 đội tuyển dự World Cup 2018

Dịch xuống nhóm dưới, Saudi Arabia có thể hình thấp kém nhất với chiều cao trung bình đạt 176,2 cm, kém gần 10 cm so với Serbia. Xếp ngay trên Saudi Arabia là Nhật Bản với 178,1 cm.

Đáng chú ý, Tây Ban Nha và Argentina là 2 đội tuyển nằm trong nhóm những đội nhỏ con nhất. La Roja đứng thứ 28/32 về chiều cao trung bình với 179,5 cm, còn Albiceleste xếp sau một bậc với 179,4 cm.

Đây là điều không quá khó hiểu bởi những đội tuyển này thường sử dụng lối chơi bóng ngắn, thay vì tạt cánh đánh đầu.

Bài liên quan