Top 10 hàng thủ giỏi tấn công nhất tại World Cup 2018: Đức, Brazil vẫn phải chào thua cái tên này!

Nếu không vì chấn thương hay sự việc bất khả kháng nào khác, bộ tứ Jordi Alba – Sergio Ramos – Gerard Pique – Daniel Carvajal sẽ là những hậu vệ của ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2018.

Và theo thống kê, đây sẽ là hàng phòng ngự có số trận ra sân nhiều nhất, có số bàn thắng nhiều nhất trong số 32 đội bóng tham dự ngày hội bóng đá thế giới trên đất Nga.

Nếu ra sân trong trận giao hữu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Đức đêm nay, trung vệ Ramos sẽ có 150 trận khoác áo ĐTQG, qua đó cân bằng với thành tích mà huyền thoại bóng đá Đức, Lothar Matthaeus từng làm trong sự nghiệp.

Hàng hậu vệ cực chất của Tây Ban Nha

Cột mốc này của Ramos chỉ còn kém trung vệ khoác áo ĐTQG nhiều nhất là Bruno Alves (Bồ Đào Nha) 13 trận. Song song với đó, Ramos hiện cũng là một trong những trung vệ ghi nhiều bàn nhất trong sự nghiệp quốc tế với 13 bàn thắng.

Ramos và Pique từng nhiều năm gắn bó trong màu áo ĐT Tây Ban Nha

Trong hàng thủ ĐT Tây Ban Nha, Alba cũng có 8 bàn thắng, Pique có 5 bàn. Người còn lại là Carvajal chưa ghi được bàn nào. Tuy nhiên, với 26 bàn thắng được ghi bởi bộ ba Ramos – Pique – Ramos, ĐT Tây Ban Nha đang là hàng thủ có số bàn thắng nhiều nhất trong số những đội bóng tham dự World Cup 2018.

Đứng thứ hai trong danh sách này là ĐT Brazil. Tuy nhiên, khác với ĐT Tây Ban Nha, số bàn thắng của bộ tứ tới từ đội bóng Nam Mỹ đến ở hai vị trí hậu vệ cánh. Marcelo đã có 6 bàn thắng, bên cánh đối diện Alves cũng có 7 pha lập công. Ngoài ra, ở trung tâm hàng thủ, Miranda đóng góp 1 bàn và người đồng đội Thiago Silva có 5 bàn.

Danh sách các hàng thủ ghi bàn và ra sân nhiều nhất trong số 32 đội dự World Cup

Để có thể ghi được 19 bàn thắng này, tổng cộng bộ tứ vệ của Brazil đã ra sân 265 trận, trong đó Alves có nhiều trận nhất với 105 lần. Marcelo dù là hậu vệ cánh, nhưng chỉ mất có 50 trận để ghi được 6 bàn thắng.

Với 12 bàn thắng, hàng thủ ĐT Đức đứng thứ ba trong danh sách. Để có được 12 bàn này, hàng thủ với Jerome Boateng – Mats Hummels – Joshua Kimmich – Jonas Hector cần 190 trận đấu. Hummels cần 62 trận đấu để ghi được 5 bàn thắng, trong khi Boateng trải qua 68 trận và ghi được 1 bàn. Đạt hiệu suất cao nhất là Kimmich với 3 bàn thắng sau 25 trận.

Bài liên quan