Top 10 hảo thủ được yêu mến nhất tại World Cup 2010: Số 1 quá mẫu mực, không thể không yêu!

Quay ngược thời gian về kỳ World Cup 2010, bạn còn nhớ được những ngôi sao nào khiến thế giới mê mẩn?

10. ASAMOAH GYAN (GHANA)

Tiền đạo người Ghana đã ghi được 51 bàn thắng trên tổng số 105 lần ra sân. Anh đã đưa đội tuyển vào đến tứ kết World Cup 2010. Giải đấu thế giới tại Nam Phi là kỳ World Cup tuyệt vời của tuyển Ghana cũng như riêng cá nhân Gyan.

9. MESUT OZIL (ĐỨC)

Tại World Cup 2010, Mesut Ozil là ngôi sao sáng giá. Anh ghi được 16 bàn thắng tại giải đấu này. Không chỉ ghi bàn mà tiền vệ người Đức còn thể hiện khả năng chuyền bóng thượng thừa của mình khiến cả thế giới nể phục.

8. ARJEN ROBBEN (HÀ LAN)

Dù đã chia tay đội tuyển quốc gia nhưng cái tên Arjen Robben vẫn được các CĐV Hà Lan yêu mến. Đặc biệt tại World Cup 2010, Robben đã kịp bình phục chấn thương và tỏa sáng rực rỡ. Và mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp khi Hà Lan vào đến chung kết.

7. BASTIAN SCHWEINSTEIGER (ĐỨC)

Thêm một thành viên người Đức nữa được các CĐV mến yêu tại World Cup 2010 đó chính là Bastian Schweinsteiger. Năm 2010, Schweinsteiger thi đấu mạnh mẽ với nhiều vai trò như tiền vệ chạy cánh, tiền vệ hộ công. Màn trình diễn xuất sắc nhất của tuyển Đức năm ấy là họ hạ đo ván Argentina 4-0 tại tứ kết.

6. DAVID VILLA (TÂY BAN NHA)

David Villa đã cùng tuyển Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch tại World Cup 2010. Anh được xem là biểu tượng của thời kỳ đỉnh cao mà Tây Ban Nha có được. Họ vừa lên ngôi vương tại Euro 2008 thì 2010 như một cú hích tinh thần khiến cả thế giới phục sát đất.

5. THOMAS MULLER (ĐỨC)

Thomas Muller tại World Cup 2010 vẫn là một tài năng trẻ nhưng anh đã thể hiện được khả năng chơi bóng tuyệt vời của mình. Ở tuổi 20 anh đã giành được danh hiệu Golden Boot và tạo được dấu ấn rất đậm nét trong lòng người hâm mộ.

4. WESLEY SNEIJDER (HÀ LAN)

Quả bóng bạc World Cup 2010 giờ đây có lẽ đã rơi vào quên làng. Nhưng tại Nam Phi Wesley Sneijder đã thể hiện một phong độ chói sáng. Ngoài danh hiệu quả bóng bạc, Sneijder còn giành luôn Chiếc giày Đồng World Cup 2010 và được lọt vào đội hình tiêu biểu của năm ấy.

3. ANDRES INIESTA (TÂY BAN NHA)

Nếu World Cup 2018 này sẽ là giải đấu cuối cùng của Andres Iniesta thì quay lại năm 2010 anh là một trong những thành viên làm nên thương hiệu tiki-taka. Với đôi chân dẻo dai và tinh thần thi đấu năng nổ, Iniesta đã chiếm trọn con tim người hâm mộ từ dạo ấy.

2. DIEGO FORLAN (URUGUAY)

Chân sút người Uruguay đã đạt danh hiệu quả bóng vàng Quả bóng Vàng giải vô địch bóng đá thế giới năm 2010. Forlan để lại dấu ấn trong tâm trí khán giả là phong cách thi đấu như một chiến binh khiến CĐV ngất ngây.

1. XAVI (TÂY BAN NHA)

Vừa điềm tĩnh vừa thể hiện sự nhiệt thành chỉ có thể là Xavi của tuyển Tây Ban Nha. Anh trở thành một cầu thủ nòng cốt của lối đá tiki-taka. Xavi là một vị đội trưởng mẫu mực mà có lẽ cả thế giới đều khao khát.

Bài liên quan