Top 10 ngôi sao có chỉ số IQ cao ngất ngưởng: Vượt cả nhà bác học Albert Einstein, “thiên tài” này xứng đáng dẫn đầu

Cầu thủ bóng đá thường chỉ được đánh giá dựa trên những chỉ số như thể lực, tốc độ, kỹ năng qua người, … mà ít khi được mọi người quan tâm tới chỉ số thông minh.

Tuy nhiên, quan niệm này có thể sẽ phải xem xét lại bởi trong làng bóng đá thế giới hiện đại, có rất nhiều cầu thủ từng có thể thành công với những ngành nghề trí thức nhưng với niềm đam mê trái bóng tròn họ vẫn lựa chọn sự nghiệp “quần đùi áo số”.

Dưới đây là Top 10 cầu thủ thông minh nhất làng túc cầu thế giới.

10. Juan Mata (Tây Ban Nha)

Juan Mata

​Tiền vệ của Manchester United là một trong số những cầu thủ có lối đá sáng tạo, nhưng anh còn được biết tới là một chàng trai thông minh bên ngoài sân cỏ. Juan Mata từng học nghề báo tại Madrid và được đánh giá cao với những bài viết của mình. Anh cũng từng tốt nghiệp tại Viện Khoa học thể thao và Tài chính.

9. Ronaldo de Lima (Brazil)

Ronaldo de Lima

​Khi nhắc tới “Ro béo” người hâm mộ luôn nhớ tới những pha bóng thần tốc, những cú đảo chân kỹ thuật và vượt qua thủ môn đối phương dễ như trở bàn tay. Anh từng giành rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ từ cấp CLB cho tới ĐTQG, nhưng sau khi giải nghệ, Ronaldo nói rằng, anh cảm thấy tiếc khi không được trải nghiệm nhiều hơn với nền giáo dục toàn diện. Đó chính là lý do tại sao cầu thủ người Brazil tới Anh năm 2013 để theo học ngành quảng cáo từ Sir Martin Sorrell.

Ronaldo nói trong một buổi trả lời phỏng vấn: “Tôi cần phải trang bị điều gì đó cho bản thân mình. Học tập từ Martin sẽ thật hoàn hảo. Tôi sẽ không để ông ấy một mình, tôi sẽ hỏi ông ấy suốt cả ngày, giống như một tiền đạo vậy. Ông ấy sẽ phải nói cho tôi biết mọi thứ”.

8. Romelu Lukaku (Bỉ)

Romelu Lukaku

​Lukaku là mẫu tiền đạo có sức mạnh nhờ thể hình to lớn và nền tảng thể lực sung mãn. Dù theo nghiệp bóng đá nhưng anh đã xác định không rời nước Bỉ khi chưa hoàn tất kế hoạch học tập của mình.

Được sự ủng hộ của gia đình, Lukaku đã tốt nghiệp khóa học về du lịch và quan hệ cộng đồng. Ngoài ra, cầu thủ 21 tuổi này còn có thể nói được 5 thứ tiếng khác nhau như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Congo.

7. Matthew Lawrence (Anh)

Matthew Lawrence

Matthew Lawrence không được nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới biết tới bởi anh chỉ thi đấu cho những CLB nhỏ và ở các giải đấu hạng dưới của bóng đá Anh. Hiện tại ở tuổi 40, anh vẫn thi đấu cho Burgess Hill Town. Ngoài bóng đá, Lawrence từng tốt nghiệp tại trường viết văn của Mỹ và hiện tại anh đang viết cho những trang báo hàng đầu của Anh như “The London Paper”, “The Mirror”. Anh cũng là bình luận viên cho “BBC London”, “Taksport” và “5Liver”

7. Mario Balotelli

Mario Balotelli

Theo một cuộc khảo sát, kết quả rất bất ngờ khi “Super Mario” là cầu thủ có chỉ số IQ cao thứ ba thế giới, chỉ sau Pique và Lampard. Chỉ số IQ của Balotelli lên tới 147, vượt trên mức bình thường.

6. Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan

Không chỉ là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Armenia, Mkhitaryan còn là một cầu thủ cực kì thông minh. Anh thành thạo sáu ngoại ngữ là Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Italia. Ngoài ra, Mkhitaryan có bằng Đại học ngành Thể dục thể thao, đang học thêm ngành Kinh tế theo diện bán thời gian ở St Petersburg và dự định trở thành luật gia sau khi giải nghệ

5. Simon Mignolet (Bỉ)

Simon Mignolet

​Thủ thành số 1 của Liverpool ngoài sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, anh từng tốt nghiệp Trường Luật và khoa học Chính trị. Mignolet có thể nói tốt tiếng Anh, Pháp, Đức và Hà Lan.

4. Yuto Nagatomo

Yuto Nagatomo

Ngôi sao người Nhật Bản từng có 81 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và tham dự cả hai kỳ World Cup 2010, 2014. Ngoài sự nghiệp bóng đá, Nagatomo còn từng tốt nghiệp Cử nhân ngành kinh tế tại Trường đại học Doshisha tại phía Tây Nhật Bản.

3. Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini

Trung vệ người Italia đã là cử nhân kinh tế từ bảy năm về trước. Và vào tháng Tư vừa qua, anh đã tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thậm chí, anh còn tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối 110. Từ bây giờ, các CĐV có thể gọi anh là “Thạc Sĩ” Chiellini.

Nagatomo từng tốt nghiệp Cử nhân ngành kinh tế tại Trường đại học Doshisha tại phía Tây Nhật Bản. Anh là tác giả của 2 cuối sách.

2. Frank Lampard (Anh)

Frank Lampard

Huyền thoại của sân Stamford Bridge là một trong số những cầu thủ thông minh nhất thế giới bóng đá với chỉ số IQ lên tới 150 và đưa anh vào top 0.5% những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới. Chúng ta nên biết chỉ số IQ của Albert Einstein là 160 và nếu không có niềm đam mê trái bóng tròn, biết đâu Lampard đã trở thành một nhà khoa học vĩ đại của thế giới!

1. Gerrard Pique

Gerrard Pique

Trung vệ của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha có chỉ số thông minh (IQ) lên đến 170, vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Nhờ vậy, Pique được coi là “cầu thủ thông minh nhất thế giới”. Thậm chí, chỉ số IQ của anh còn vượt qua cả nhà bác học Albert Einstein (160) và thuộc dạng “của hiếm” trên thế giới. Mùa Hè này, anh đang theo học tại Havard, một trong những trường đại học nổi tiếng thế giới.

Bài liên quan