Top 10 ngôi sao tiến bộ nhất châu Âu mùa này: Ngả mũ trước hàng thải Real và “thần tài” Lingard

Raheem Sterling, Jesse Lingard hay Ciro Immobile là những cầu thủ đã có những tiến bộ vượt trội so với mùa giải trước.

10. Fabian Delph – Man City: Tỏa sáng ở vị trí trái với sở trường thay vì ngồi trên ghế dự bị ở những mùa giải trước đó, cầu thủ người Anh đã có đóng góp quan trọng cho thành công của Man City ở mùa này. Trung bình mỗi trận Delph có 2,6 pha tắc bóng chuẩn xác để giành lại quyền kiểm soát cho Man City. Anh cũng có 1 bàn và 1 kiến tạo cho nửa xanh thành Manchester.

9. Maximilian Philipp – Borussia Dortmund: Năm 2015, Philipp chỉ là 1 cầu thủ chơi tại Bundesliga B trong màu áo Freiburg. Tiền đạo trẻ này đã tỏa sáng rực rỡ giúp CLB chủ sân Schwarzwald-Stadion lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Đức. Anh đã được Dortmund chiêu mộ trong mùa Hè năm ngoái và hiện đã ghi được 6 bàn sau 9 trận.

8. Malcom – Bordeaux: Ở tuổi 20, Malcom hiện tại là 1 trong những hậu vệ được đánh giá rất cao tại Châu Âu. Cầu thủ người Brazil đã có lần đầu ra sân cho Bordeaux vào mùa giải năm ngoái nhưng anh chỉ vừa mới được thực sự trọng dụng. Để đáp lại niềm tin nơi HLV Jocelyn Gourvennec, Malcom đã có những tiến bộ vượt bậc khi ghi tới 7 bàn và có được 4 pha kiến tạo từ đầu mùa này dù chơi ở vị trí hậu vệ phải. Hiện Malcom đang là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của M.U

7. Luis Alberto – Lazio: Tiền vệ người Tây Ban Nha đã đánh mất chính mình tại Liverpool, thi đấu mờ nhạt ở Malaga và Deportivo nhưng đã tỏa sáng rực rỡ trên đất Italia. Sau 19 lần được điền tên vào đội hình chính, Luis Alberto đã ghi 6 bàn và có tới 7 tình huống kiến tạo.

6. Simone Zaza – Valencia: Simone Zaza đã lột xác và thể hiện mình là một cầu thủ vô cùng tài năng khi cập bến Valencia. “Thảm họa” World Cup 2014 đã ghi 10 bàn sau 14 lần ra sân ở mùa giải năm nay, qua đó giúp cho Valencia có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga.

5. Nabil Fekir – Lyon: Sau khi Lacazette đến Arsenal, Fekir hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công của Lyon. Mùa trước, Fekir chỉ có 9 pha lập công sau 28 trận tại Ligue 1. Tuy nhiên, anh chỉ cần 16 trận ở mùa này để ghi 13 bàn cùng 4 pha kiến tạo. Sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ 24 tuổi đã lọt vào mắt xanh của không ít ông lớn ở châu Âu.

4. Jesse Lingard – Manchester United: Trong 2 mùa giải 2015-16, 2016-17, Lingard mới chỉ ghi được 5 bàn tại Premier League. Ở mùa này, anh chỉ cần 18 lần ra sân để có 7 pha lập công, góp phần không nhỏ giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua những giai đoạn khó khăn.

3. Raheem Sterling – Man City: Tiền đạo trẻ người Anh đã lột xác trong năm thứ 2 được làm việc với Pep Guardiola. Không khó để nhận ra khả năng dứt điểm của Sterling đã tiến bộ vượt bậc so với thời còn thi đấu cho Liverpool bằng 14 bàn thắng chỉ sau 20 trận. Nên nhớ rằng tổng số pha lập công của cầu thủ người Anh tính trong 2 mùa giải trước chỉ là 13.

2. Mariano Diaz – Lyon: Tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ được ra sân vỏn vẹn 8 lần trong mùa giải năm ngoái trong màu áo Real Madrid và được coi là hàng thải của CLB này. Tuy nhiên, Mariano đang khiến cả Châu Âu sững sờ vì sự tiến bộ của mình. Với 13 bàn và 3 kiến tạo, anh là đối tác ăn ý của Fekir trên hàng tấn công của Lyon trong mùa giải năm nay.

1. Ciro Immobile – Lazio: Thất bại ở Dortmund và Sevilla nhưng Immobile đã lột xác hoàn toàn khi trở về Serie A khoác áo Lazio. Mùa này, tiền đạo người Italia đã ghi tới 24 bàn (20 bàn tại Serie A) và 7 pha kiến tạo từ đầu mùa. Mới nhất là cú Poker ấn tượng vào lưới SPAL 2013 tại vòng 20 Serie A.

Theo Zing.Vn

Bài liên quan