Top 10 phát ngôn kinh điển có 1-0-2 của thế giới bóng đá: Thấm nhuần với lời nói của Sir Alex

Trong thế giới bóng đá có những câu nói trở thành kinh điển và tạp chí Four Four Two đã điểm lại những phát ngôn này.

Bóng đá là một trò chơi đơn giản, giữa 22 gã đàn ông tranh nhau 1 quả bóng, nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng luôn là người Đức – Gary Lineker (tại World Cup 1990)

Graham Taylor phát biểu: “Tôi không thích điều này!” khi đội tuyển Anh thất bại trước Hà Lan ngày 13/10/1993. Sau đó câu nói này trở thành câu cửa miệng cúa truyền thông và CĐV xứ sương mù.

“Khi mòng biển bám theo tàu đánh cá, đấy là vì chúng nghĩ rằng cá mòi sẽ được ném xuống biển!” Eric Cantona bị truất quyền thi đấu khi Man United đối đầu với Crystal Palace ngày 25/01/1995. Cantona bị tuyên 2 tuần ngồi tù vì đá song phi vào CĐV đối phương.

“Chúng ta không thể chiến thắng với những đứa trẻ.” Cựu huyền thoại Liverpool nói móc Man United khi Quỷ đỏ tung ra đội hình trẻ mùa 1995/96 và để tuột chức vô địch Ngoại hạng và FA Cup.

Chủ tịch Blackburn, Jack Walker phát biểu: “Tại sao bạn cần Zidane khi chúng ta đã có Tim Sherwood?” năm 1995.

Và hãy nói với ông ta, một cách từ tốn, rằng chúng tôi sẽ “làm tình” với chiếc cúp vô địch một khi chúng tôi đánh bại họ.” HLV Kevin Keegan phát biểu sau những trò khích tướng của HLV Ferguson.

“Nếu bạn ăn trứng cá muối mỗi ngày thì rất khó để trở lại xúc xích”, HLV Arsene Wenger phát biểu sau trận hòa 1-1 của Arsenal với Middlesbrough năm 1998.

“Thế giới sẽ là một nơi tuyệt vời nếu những đứa trẻ ra đời có một nửa của Eton và mọt nửa của Vinnie.” HLV Joe Kinnear phát biểu nhằm khen ngợi Vinnie Jones và Eton.

Năm 1996, Ngài Harry Redknapp khen ngợi Frank Lampard: “Tôi nói với các bạn bây giờ nhưng không nói ngay trước mặt cậu ta, Frank Lampard sẽ tiến thẳng đến đỉnh cao.”

“Bóng đá là địa ngục đẫm máu.” Sir Alex Ferguson phát biểu sau trận chung kết Champions League 1999.

Theo TTVN

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan