Top 10 sao Premier League cực kỳ xuất sắc nhưng lại không được công nhận: Hàng hớ của Barca đang khiến cả Ngoại hạng phải nhắc tên mình

Họ là những cầu thủ đầy tài năng tại Ngoại hạng Anh và quan trọng với đội bóng hơn những gì bạn hình dung.

Aymeric Laporte (Manchester City): Trong đội hình Man City, Laporte cùng David Silva và Fernandinho là 3 người hùng thầm lặng. Khi ngôi sao người Pháp đá chính, Man City chưa hề để thua (23 trận, thắng 21, hòa 2). Dù là một trong những trung vệ hàng đầu Ngoại hạng Anh, nhưng cầu thủ 24 tuổi này lại không thể có suất nơi đội hình tuyển Pháp.

Andre Gomes (Everton): Gomes là hàng hớ của Barcelona nên không được đánh giá cao lắm khi khoác áo Everton. Richarlison thật sự nổi bật trong đội hình của HLV Marco Silva, tuy nhiên, Gomes đóng vai trò quan trọng không kém.

Matt Doherty (Wolves): Conor Coady đã gây ấn tượng nơi hàng thủ Wolves, nhưng hậu vệ phải Doherty thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều. Chỉ một hậu vệ cánh (Andy Robertson) tạo ra nhiều cơ hội và chạm bóng ở vòng cấm đối phương nhiều hơn Doherty.

Etienne Capoue (Watford): Capoue là mẫu tiền vệ vô cùng linh hoạt, với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi. Khả năng đánh chặn, tắc bóng của cầu thủ 30 tuổi người Pháp giúp tuyến giữa Watford đầy sức chiến đấu.

Shane Duffy (Brighton): Một trong những yếu tố giúp hàng thủ Brighton trở nên đầy chắc chắn chính là phong độ tuyệt vời của Shane Duffy. Chưa có cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh có số lần phá bóng nhiều như cầu thủ người Ireland này (112), và 77 trong số đó đến từ những pha đánh đầu (hơn 20 lần so với bất cứ ai).

Philip Billing (Huddersfield): Ở tuổi 22, Philip Billing có thể có cảm quan vị trí kém, nhưng anh làm tốt tất cả các khoản còn lại của một tiền vệ, từ tắc bóng, đánh chặn, rê bóng cho đến dứt điểm.

Lewis Cook (Bournemouth): Nhiều lời khen ngợi đã được dành cho Callum Wilson, David Brooks và Ryan Fraser sau phong độ ấn tượng của Bournemouth. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Cook. Ở tuổi 21, Lewis Cook hứa hẹn sẽ còn xuất sắc hơn nữa.

Lukasz Fabianski (West Ham): Chỉ có sáu đội đã thủng lưới nhiều hơn 22 lần của West Ham mùa này, nhưng con số đó thậm chí sẽ tồi tệ hơn nếu người gác đền không phải là Fabianski. Không còn trẻ trung, nhưng phản xạ của cựu ngôi sao Arsenal vẫn tuyệt vời. Chỉ có Joe Hart là có số lần cứu thua nhiều hơn Fabianski mà thôi.

Rob Holding (Arsenal): Sự điềm tĩnh, khả năng đọc trận đấu của Rob Holding thật sự ấn tượng. Ít ai có thể ngờ rằng HLV Wenger chỉ bỏ ra 2 triệu bảng để đưa Holding về. Giờ đây, ngôi sao 23 tuổi trở thành cầu thủ quan trọng trong chiến thuật của HLV Emery.

Erik Lamela (Tottenham): Tài năng của Lamela khiến chính NHM Tottenham xảy ra tranh cãi. Cầu thủ người Argentina sở hữu những tố chất của một ngôi sao hàng đầu. Lamela mới chỉ ra sân từ đầu 4 trận đấu trong mùa 2018/19, nhưng anh vẫn ghi được 4 bàn và cung cấp 1 đường kiến tạo.

 

Bài liên quan