Top 10 sao trẻ xuất sắc nhất Premier League mùa này: Thành Manchester lại thống trị hai vị trí đứng đầu

Ngoài Leroy Sane – chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa do PFA bầu chọn thì mùa này rất nhiều sao trẻ khác đã chứng tỏ được mình.

10. Lewis Cook (Bournemouth, 21 tuổi, tiền vệ trung tâm, 15 triệu euro)

Lewis Cook chính là phát hiện thú vị của Bournemouth, Ngoại hạng Anh và cho cả tuyển Anh trong mùa giải này. Tiền vệ 21 tuổi này có phong cách chơi bóng rất điềm tĩnh và thông minh, khá giống với Sergio Busquets ở vòng tròn trung tâm. Tiền vệ này ra sân 29 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này và là sự lựa chọn tin cậy của HLV Eddie Howe hơn cả những đàn anh Surman hay Harry Arter. Một suất cùng Tam sư dự World Cup 2018 sẽ là phần thưởng xứng đang cho nỗ lực và sự phát triển của Lewis Cook.

9. Richarlison (Watford, 21 tuổi, tiền đạo trái, 20 triệu euro)

Richarlison là hiện tượng của lượt đi mùa này và có đôi chút sa sút trong giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, ở tuổi 21 lại là mùa đầu tiên ra mắt Ngoại hạng Anh thì mà trình diễn của cầu thủ người Brazil này là không thể chê trách. Richarlison ra sân đến 37 trận tại Ngoại hạng Anh 2017-18, ghi 5 bàn và có thêm 5 pha kiến tạo. Anh hứa hẹn sẽ có phát triển hơn nữa trong mùa giải tới.

8. Declan Rice (West Ham, 19 tuổi, trung vệ, 2 triệu euro)

Có thể nói Ndidi là “Kante mới” của Ngoại hạng Anh mùa này với lối chơi hết sức xông xáo và khả năng tắc bóng thường xuyên. Mùa này, tiền vệ người Nigeria này chính là cầu thủ có nhiều pha tắc bóng nhất giải đấu với 138 lần thành công. Cầu thủ 21 tuổi này thi đấu không ngại va chạm và luôn có mặt tại các điểm nóng trên sân. Cả mùa, Ndidi ra sân 33 trận và có 4 pha kiến tạo. Tuy vậy, lối chơi có phần máu lửa khiến anh phải nhận 6 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ trong mùa này. Ndidi sẽ là niềm hy vọng mới của tuyển Nigeria tại World Cup 2018 tới.

7. Wilfred Ndidi (Leicester City, 21 tuổi, tiền vệ phòng ngự, 18 triệu euro)

Có thể nói Ndidi là “Kante mới” của Ngoại hạng Anh mùa này với lối chơi hết sức xông xáo và khả năng tắc bóng thường xuyên. Mùa này, tiền vệ người Nigeria này chính là cầu thủ có nhiều pha tắc bóng nhất giải đấu với 138 lần thành công. Cầu thủ 21 tuổi này thi đấu không ngại va chạm và luôn có mặt tại các điểm nóng trên sân. Cả mùa, Ndidi ra sân 33 trận và có 4 pha kiến tạo. Tuy vậy, lối chơi có phần máu lửa khiến anh phải nhận 6 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ trong mùa này. Ndidi sẽ là niềm hy vọng mới của tuyển Nigeria tại World Cup 2018 tới.

6. Dominic Calvert-Lewin (Everton, 21 tuổi, tiền đạo, 12 triệu euro)

Sau chiến dịch giúp U20 Anh vô địch U20 Thế giới, Calvert-Lewin tiếp tục phát triển bản thân trong mùa giải này với Everton. Dù mới 21 tuổi nhưng tiền đạo này đã có 32 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh và 44 trận trên mọi mặt trận cho Everton mùa này. Anh đóng góp 4 bàn thắng và 7 pha kiến tạo tính riêng tại Premier League. Calvert-Lewin có phong cách thi đấu máu lửa, xông xáo đặc biệt là tranh chấp tay đôi rất tốt. Dù có Cenk Tosun, Oumar Niasse và cả Wayne Rooney nhưng Calvert-Lewin mới là sự lựa chọn số 1 của HLV Sam Allardyce.

5. Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 19 tuổi, 8 triệu euro)

Nathan Clyne chấn thương khiến vị trí hậu vệ phải của Liverpool phải được xoay tua giữa Joe Gomez và Alexander-Arnold. Thế nhưng, kể từ sau giai đoạn lượt đi thì Arnold đã trở thành sự lựa chọn số 1 của Jurgen Klopp. Cầu thủ 19 tuổi này càng thi đấu càng hay. Anh có 19 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đặc biệt, Arnold chơi cực hay tại đấu trường Champions League với Liverpool. Sắp tới, nhiệm vụ của Arnold là theo kèm tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại là Cristiano Ronaldo trong trận chung kết.

4. Davinson Sanchez (Tottenham, 21 tuổi, trung vệ, 40 triệu euro)

Màn trình diễn của trung vệ người Colombia trong màu áo Tottenham mùa này là quá tuyệt vời. Nên biết, đây chỉ mới là mùa ra mắt của Davinson Sanchez tại Ngoại hạng Anh. Nhiều người cho rằng Spurs sai lầm khi đầu tư đến 40 triệu để có Sanchez từ Ajax hồi đầu mùa. Thế nhưng, những người này có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại khi chứng kiến trung vệ 21 tuổi này thi đấu. Anh thi đấu hết sức chững chạc bên cạnh đàn anh Vertonghen và đã đẩy Toby Alderweireld lên ghế dự bị. Sanchez ra sân 31 trận tại Ngoại hạng Anh 2017-18.

3. Andreas Christensen (Chelsea, 22 tuổi, trung vệ, 40 triệu euro)

Có nhiều trận Christensen hay mắc sai lầm nhưng đánh giá chung cuộc thì màn trình diễn của trung vệ người Đan Mạch là rất đáng khen ngợi. Anh cùng với tân binh Rudiger và đội trưởng Azpilicueta là bộ 3 trung vệ yêu thích của Conte mùa này. Cao to, tranh chấp khỏe và không chiến tốt là điểm mạnh của trung vệ 22 tuổi này. Christensen được xác định là tương lai của Chelsea khi Gary Cahill quá già.

2. Scott McTominay (Man United, 21 tuổi, tiền vệ phòng ngự, 7 triệu euro)

Có nhiều thời điểm trong mùa này, McTominay mới là sự lựa chọn của Mourinho cho hàng tiền vệ chứ không phải Pogba hay Herrera. Cầu thủ trẻ người Scotland này giữ vị trí rất tốt, tranh chấp cực khỏe và thi đấu vô cùng năng nổ. Những ưu điểm của McTominay được HLV Mourinho vô cùng yêu thích. Mùa này, tiền vệ 21 tuổi này ra sân 12 trận tại Ngoại hạng Anh. Một con số không cao nhưng là ấn tượng với HLV rất ít xoay tua cầu thủ như Mourinho.

1. Leroy Sane (Man City, 22 tuổi, tiền đạo cánh, 75 triệu euro)

Chắc danh sách này không thể thiếu Leroy Sane. Tiền vệ người Đức chính là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải do PFA bầu chọn. Thật vậy, so với Raheem Sterling thì đóng góp của Leroy Sane là không hề thua kém ở bên cánh đối diện. Trong mùa giải thứ 2 của mình tại Anh, Sane đã buộc mọi người phải thừa nhận tài năng của mình. Anh là người có 15 pha kiến tạo nhiều thứ 2 mùa này chỉ sau đàn anh Kevin De Bruyne.

Bài liên quan