TOP 10 ‘số 8’ được yêu thích nhất thế giới: Huyền thoại Việt Nam sánh vai siêu sao thế giới

Mới đây một trang báo của Đông Nam Á đã có bài viết về những số 8 được yêu mến nhất tại các quốc gia trên thế giới và thú vị khi Việt Nam có một nhân vật góp mặt.

Wayne Rooney

Số áo đầu tiên của Rooney ở MU là số 8. Khi đó số 10 đang thuộc về Van Nistelrooy

Số 8 mới là số áo mà Rooney khoác lên trong ngày đầu ở Man United và anh đã có những màn trình diễn rực rỡ nhất tại MU cùng Ronaldo khi khoác chiếc áo này.

Frank Lampard

“Người không phổi” Frank Lampard

Huyền thoại Frank Lampard công bố quyết định treo giày ở tuổi 38, bỏ lại sau lưng 20 năm chơi bóng đỉnh cao với rất nhiều vinh quang lẫy lừng.

Ricardo Kaka

Thời hoàng kim của Kaka có lẽ là khoảng thời gian anh khoác áo AC Milan

Thiên thần của bóng đá thế giới Kaka được biết đến là một trong những cầu thủ tài hoa nhất lịch sử, hiện tại anh đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ trong màu áo Orlando City. Nhớ về Kaka người ta nhớ về thời hoàng kim tại AC Milan và sự tiếc nuối tại Real Madrid.

Toni Kroos

Toni Kroos chuyển đến Real từ Bayern với mức phí không được tiết lộ

Cầu thủ người Đức đang mang chiếc áo số 8 tại Real Madrid và anh có thể nói đang là số 8 hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, với lối đá thông minh anh cùng Modric chính là bộ não của Real lúc này. Sau những thành công rực rỡ cùng Real, Kroos hiện tại đã ký hợp đồng với Kền kền trắng đến năm 2020.

Juan Mata

Juan Mata là mẫu tiền vệ sáng tạo “nhỏ nhưng có võ”

Ngôi sao số 8 của MU là một trong những tiền vệ hàng đầu của giải bóng đá Ngoại hạng Anh, với lối đá kỹ thuật và cực kỳ tinh quái.

Steven Gerrard

“Cắt mạch máu của tôi ra và bạn sẽ thấy tôi chảy máu đỏ của Liverpool. Tôi yêu câu lạc bộ này bằng tình yêu mãnh liệt nhất”. Đó là câu nói để đời của Gerrard, người mà sau 17 năm thi đấu cho đội chủ sân Anfield, tên của anh và tên Liverpool có lẽ đã hòa làm một.

Nói đến Liverpool là nói đến Steven Gerrard

Cống hiến gần như trọn sự nghiệp cho một đội bóng, Gerrard chỉ là một trong số nhiều trường hợp như thế. Nhưng anh có lẽ là người duy nhất từ chối cơ hội để thành công hơn, đạt nhiều danh hiệu hơn, chỉ để gắn bó với Liverpool.
Nhan sắc không nằm trong má hồng của thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”. Trong mắt của Gerrard, Liverpool “đẹp” hơn bất kỳ một CLB vĩ đại nào khác trên thế giới.

Xavi Hernandez (Đội tuyển Tây Ban Nha)

Xavi khoác áo số 8 ở ĐT Tây Ban Nha

Xavi có 133 lần khoác áo La Roja, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Tây Ban Nha nào còn thi đấu. Anh ghi 13 bàn và là một trong những nhân tố quan trọng giúp “Bò tót” giành hai chức vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010.

Andres Iniesta (CLB Barcelona)

Iniesta không còn duy trì được phong độ đỉnh cao tại Barca vì tuổi tác

Có lẽ không phải nói nhiều vì anh quá hoàn hảo và quá xuất sắc. Thánh Iniesta chính là số 8 vĩ đại nhất lịch sử Barcelona theo như fan hâm mộ bình chọn. Lối chơi thông minh và sự tinh tế của anh khiến tất cả phải ngả mũ thán phục.

Paul Scholes (ĐT Anh)

Huyền thoại của MU và ĐT Anh – Paul Scholes

Nhắc đến Iniesta thì không thể bỏ qua Paul Scholes – chàng tiền vệ với những đường chuyền vượt tuyến đạt độ chuẩn xác đến khó tin. Scholes từng khoác lên mình chiếc áo số 8 của ĐT Anh và được CĐV xứ sở sương mù đặc biệt yêu mến.

Hồng Sơn (Đội tuyển Quốc Gia Việt Nam)

Sơn “công chúa” là cầu thủ được yêu mến vô cùng tại châu á và đặc biệt là Việt Nam.

Cách ăn mừng giơ tay chào của người lính đã hằn sâu vào ký ức của biết bao thế hệ NHM bóng đá Việt Nam

Từng về nhì trong cuộc thi kỹ thuật bóng đá vượt qua cả David Beckham và hàng loạt siêu sao thế giới nổi tiếng. Anh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào tháng 8/1998. Ngay cả HLV Brazil từng thốt lên nếu Hồng Sơn sinh ra ở Brazil thì Hồng Sơn sẽ là huyền thoại bóng đá thế giới.

Bài liên quan