Top 10 “vũ công samba” Brazil thành công nhất tại Việt Nam, quá tiếc khi nhiều người không được gọi lên ĐTQG

Có không ít cầu thủ gốc Brazil thi đấu thành công tại Việt Nam, nhưng không phải ai trong số đó cũng được gọi lên ĐTQG

1. Huỳnh Kesley Alves

Kesley Alves chính là cầu thủ gốc Brazil thi đấu thành công nhất ở Việt Nam. Anh gia nhập Becamex Bình Dương từ năm 2005 và ngay lập tức giành được danh hiệu “Vua phá lưới” V-League năm đó với 21 bàn thắng.

Kesley Alves chính là cầu thủ gốc Brazil thi đấu thành công nhất ở Việt Nam.

Kesley đã giành hai hai chức vô địch V-League, hai Siêu Cúp QG cùng B.Bình Dương, một chức vô địch hạng Nhất và một Cúp Quốc gia cùng Sài Gòn Xuân Thành. Ngoài ra anh còn đoạt nhiều danh hiệu cá nhân như: Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2005, Vua phá lưới AFC Cup 2009, Quả bóng Đồng năm 2011…

Kesley nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2009 và từng một lần được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Hiện tiền đạo này đang có 77 bàn tại sân chơi V-League.

2. Antonio Carlos

Antonio Carlos xuất hiện trong màu áo CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn ở mùa giải 2003 nhưng anh thực sự nổi lên và tỏa sáng khi chuyển sang khoác áo Đồng Tâm Long An.

Trong 10 năm thi đấu ở Việt Nam, Antonio Carlos ghi được tới 87 bàn thắng

Anh từng giành được hai chức vô địch V-League (2005 và 2006), một Cúp Quốc gia, một Siêu cúp QG cùng Đồng Tâm Long An. Bên cạnh đó là một chức vô địch Cúp QG cùng Sài Gòn Xuân Thành ở mùa giải 2012.

Trong 10 năm thi đấu ở Việt Nam, Antonio Carlos ghi được tới 87 bàn thắng

3. Phan Văn Santos

Phan Văn Santos (Fabio Santos) là thủ môn nổi tiếng bậc nhất ở V-League với thân hình hộ pháp và khả năng sút phạt ghi bàn ngoạn mục.

Phan Văn Santos (Fabio Santos) là thủ môn nổi tiếng bậc nhất ở V-League với thân hình hộ pháp và khả năng sút phạt ghi bàn ngoạn mục. Anh đã có gần 10 năm khoác áo CLB Đồng Tâm Long An (2001-2010) và giành được rất nhiều danh hiệu, trong đó nổi bật là hai chức vô địch V-League mùa giải 2005 và 2006; một Cúp Quốc gia và một Siêu cúp QG.

Sau khi rời ĐT Long An, Phan Văn Santos còn giành thêm một Cúp Quốc gia cùng Navibank Sài Gòn. Anh hiện đang thi đấu cho B.Bình Dương dù năm nay đã 35 tuổi.

Phan Văn Santos là cầu thủ ngoại đầu tiên nhập tịch Việt Nam vào năm 2007. Anh đã thi đấu hai trận cho ĐTQG, trong đó có trận gặp ĐT Olympic Brazil năm 2008.

4. Almeida

Almeida (Almeida Jose De Emidio) là cầu thủ ngoại nổi tiếng của SHB Đà Nẵng. Anh đã hai lần liên tiếp đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” V-League, đó là vào các mùa giải 2007 (16 bàn) và 2008 (23 bàn).

Anh cũng từng hai lần giành giải “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất” vào các năm 2007 và 2008.

Almeida hiện không còn thi đấu ở V-League nhưng với 68 bàn thắng đã ghi được, anh hiện đang đứng thứ 5 trong top 10 chân sút xuất sắc nhất kể từ khi V-League ra đời. Anh cũng từng hai lần giành giải “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất” vào các năm 2007 và 2008.

Rất đáng tiếc cho Almeida khi đang tỏa sáng trong màu áo SHB.Đà Nẵng, anh lại gặp phải một chấn thương nặng hồi hè năm 2009 và từ đó không thể trở lại phong độ đỉnh cao.

5. Elenildo De Jesus

Elenildo De Jesus là ngôi sao của CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn ở mùa giải 2006 với danh hiệu “Vua phá lưới” V-League sau khi đã ghi được 18 bàn thắng. Anh cũng giành luôn giải “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất” năm đó.

De Jesus hiện đang có 60 bàn thắng ở V-League, xếp thứ 6/10 chân sút xuất sắc nhất giải đấu này.

Elenildo De Jesus được XM Hải Phòng trải thảm đỏ mời về vào mùa giải 2008 với mức lương hậu hĩnh và anh đã tỏa sáng ngay trong mùa giải đầu tiên với 17 bàn thắng. Sau đó anh chuyển sang B.Bình Dương nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

De Jesus hiện đang có 60 bàn thắng ở V-League, xếp thứ 6/10 chân sút xuất sắc nhất giải đấu này.

6. Evaldo Goncalves

Evaldo (Evaldo Rodrigues Goncalves) thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai từ đầu mùa giải 2009 và sau bốn mùa giải khoác áo đội bóng phố núi anh đã trở thành một huyền thoại của CLB này.

Evaldo đã ghi được tổng cộng 58 bàn thắng cho HAGL ở đấu trường V-League và trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB.

Evaldo đã ghi được tổng cộng 58 bàn thắng cho HAGL ở đấu trường V-League và trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB. Anh hiện cũng đang có tên top 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League.

7. Nguyễn Rogerio

Nguyễn Rogerio (Rogerio Machado Pereira) bắt đầu thi đấu cho SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2003. Sau đó, anh nhập quốc tịch Việt Nam với tên Việt là Nguyễn Rogerio.

Trong chín mùa giải thi đấu cho SHB.Đà Nẵng, Nguyễn Rogerio đã mang về cho đội bóng sông Hàn một chức vô địch V-League, một Cúp Quốc gia. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất V-League.

Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất V-League.

Sau khi gia nhập Sài Gòn Xuân Thành, Nguyễn Rogerio còn đoạt thêm một Cúp Quốc gia. Anh hiện đã có thâm niên 10 năm thi đấu ở Việt Nam.

8. Leandro

Leandro de Oliveira da Luz bắt đầu thi đấu cho Xi măng Hải Phòng ở đầu mùa giải 2008 và nhanh chóng trở thành ngôi sao của bóng đá đất Cảng với lối chơi kỹ thuật, khả năng sút xa và sút phạt siêu phàm.

Leandro đã để lại rất nhiều siêu phẩm ghi bàn ở sân chơi V-League

Leandro đã để lại rất nhiều siêu phẩm ghi bàn ở sân chơi V-League và được người hâm mộ bóng đá Hải Phòng yêu mến đạt cho biệt danh “King Lean”. Tuy nhiên, khi sang khoác áo B.Bình Dương ở mùa giải 2011, anh không thể tỏa sáng như trước.

Leandro đã ghi được 40 bàn ở V-League trong đó 30 bàn là trong màu áo XM Hải Phòng.

9. Cristiano Roland

Cristiano Roland (Cristiano Rocha Canedo Roland) thi đấu cho Hà Nội T&T từ mùa giải 2009 và nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của một trung vệ từng được thi đấu tại Champions League.

Cristiano được đánh giá là một trong những ngoại binh hay nhất của V-League trong bốn mùa giải vừa qua.

Cristiano được đánh giá là một trong những ngoại binh hay nhất của V-League trong bốn mùa giải vừa qua. Anh đã giúp Hà Nội T&T giành một chức vô địch V-League, hai lần đoạt ngôi Á quân và đoạt một Siêu cúp Quốc gia.

10. Nguyễn Hoàng Helio

Nguyễn Hoàng Helio (Helio da Silva Assis) bắt đầu để lại dấu ấn trong màu áo Becamex Bình Dương năm vào 2009. Năm đó, anh cùng B.Bình Dương vào tới bán kết AFC Cup.

Helio đã cũng với Huy Hoàng tạo thành cặp trung vệ thép, mang về chức vô địch Cúp Quốc gia 2010 và danh hiệu vô địch V-League 2011 cho đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên, trung vệ này chỉ thực sự tạo nên tên tuổi kể từ khi gia nhập SLNA đầu mùa giải 2010. Ngay sau khi được SLNA nhập quốc tịch Việt Nam, Helio đã cũng với Huy Hoàng tạo thành cặp trung vệ thép, mang về chức vô địch Cúp Quốc gia 2010 và danh hiệu vô địch V-League 2011 cho đội bóng xứ Nghệ.

Bài liên quan