Top 15 vua kiến tạo ở châu Âu: De Bruyne vẫn chưa phải số 1, Coutinho chỉ là hạng Xoàng

De Bruyne, David Silva, Sane của Man City thi đấu xuất sắc ở Premier League. Trong khi đó, Neymar là cầu thủ nổi bật tại Ligue 1 ngay trong mùa giải đầu tiên gia nhập PSG.

Neymar (PSG, 9): Sau khi chuyển đến PSG từ Barca với giá trị đắt nhất thế giới lên tới 222 triệu euro hè 2017, ngôi sao người Brazil cho thấy sự thích nghi nhanh ở đội bóng mới. Anh có 9 pha kiến tạo, sở hữu 11 bàn thắng và tạo ra 54 cơ hội tại Ligue 1 từ đầu mùa.

Kevin de Bruyne (Man City, 9): Tuyển thủ người Bỉ xứng đáng được xem là người hùng của Man xanh ở giai đoạn lượt đi Premier League. Bên cạnh việc đóng góp 6 bàn, anh thực hiện 9 pha kiến tạo cho đội chủ sân Etihad.

Pione Sisto (Celta Vigo, 9): Nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, nhưng tuyển thủ người Đan Mạch lại chọn Celta Vigo sau khi chia tay đội bóng quê nhà Midtjylland. Cầu thủ đá cánh 22 tuổi có 9 pha kiến tạo sau 17 trận tại La Liga từ đầu mùa.

Philipp Max (Augsburg, 9): Thường xuyên xuất phát ở vị trí hậu vệ trái của đội hình câu lạc bộ Đức, nhưng Max lại trở thành cầu thủ kiến tạo hàng đầu Bundesliga. 9 đường chuyền trong 49 cơ hội được đồng đội chuyển thành bàn thắng.

Kylian Mbappe (PSG, 8): Anh đang là cầu thủ tuổi teen sáng giá nhất châu Âu. Thi đấu bên cạnh Neymar và Cavani trên hàng công PSG, cầu thủ 19 tuổi người Pháp thực hiện 8 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Leroy Sane (Man City, 8): Tuyển thủ người Đức trở thành nhân tố quan trọng trên hàng tiền đạo Man xanh. Anh có 8 pha kiến tạo và ghi 6 bàn cho đội chủ sân Etihad tại Premier League.

David Silva (Man City, 8): Trong nhiều trận, anh được huấn luyện viên Pep Guardiola tin tưởng trao băng thủ quân Man xanh. Từ đầu mùa giải, tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện 8 đường chuyền thành bàn sau 18 trận ở Premier League.

Antonio Candreva (Inter, 8): Anh hiện là cầu thủ kiến tạo số một Serie A mùa này. Tuyển thủ người Italy tạo 8 cơ hội cho đồng đội chuyển thành bàn thắng sau 18 trận.

Ciro Immobile (Lazio, 7): Trở lại Serie A từ Dortmund (Đức) hè 2016, anh nhanh chóng lấy lại phong độ. Mùa này, anh ghi 16 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo sau 16 vòng đấu tại giải vô địch quốc gia Italy.

Florian Thauvin (Marseille, 7): Chỉ có Neymar và đồng đội Dimitri Payet tạo ra nhiều cơ hội hơn anh ở Ligue 1. Trở thành cầu thủ của Marseille sau khi chuyển đến từ Newcastle hè vừa qua, anh ghi 8 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo sau 19 trận.

Lionel Messi (Barca, 6): Leo kết thúc năm 2017 rất tuyệt vời khi góp phần quan trọng giúp Barca đánh bại Real Madrid ở El Clasico diễn ra trên sân Bernabeu. Anh có 1 pha lập công từ chấm 11 m và thực hiện 1 đường chuyền cho Aleix Vidal ghi bàn trong trận siêu kinh điển. Kết thúc năm 2017, Messi gây ấn tượng nhất La Liga với 15 bàn và 6 pha kiến tạo.

Dries Mertens (Napoli, 6): Thêm một lần nữa anh trở thành ngôi sao sáng nhất đội hình do huấn luyện viên Maurizio Sarri dẫn dắt. Mertens ghi 10 bàn và có 6 pha kiến tạo ở Serie A từ đầu mùa, nên không bất ngờ khi anh lọt danh sách đề cử Quả bóng vàng 2017 nhưng xếp thứ 30 cùng Coutinho của Liverpool.

Ivan Perisic (Inter, 6): Tuyển thủ người Croatia gắn bó với Inter Milan bằng bản hợp đồng mới dù nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó có MU. Anh sở hữu 6 pha kiến tạo cho Nerazzurri sau 18 trận ở Serie A.

Philippe Coutinho (Liverpool, 6): Anh là một trong những ngôi sao nổi bật trong đội hình của huấn luyện viên Klopp. Tuyển thủ người Brazil ghi 7 bàn và có 6 pha kiến tạo sau 13 trận ở Premier League. Tuy nhiên, anh hiện nhận được sự quan tâm nhiệt tình của Barca từ La Liga.

Luis Alberto (Lazio, 6): Tuyển thủ người Tây Ban Nha bắt đầu mùa giải thứ hai trong màu áo đội bóng của Italy khá ấn tượng. Anh ghi 5 bàn và có 6 đường chuyền cho đồng đội lập công sau 17 trận tại Serie A mùa này.

Theo Zing.vn

Bài liên quan